Cỏ xoắn ốc (cỏ mora) có tên khoa học là Moraea Tortilis. Ngoài việc được dùng để trang trí bàn làm việc, nhà, hàng quán… thì cỏ xoắn ốc còn có khả năng thanh lọc không khí, tẩy sạch formaldehyde, giúp không gian trong lành hơn.

Chậu cỏ xoắn ốc. Ảnh minh họa.
Chậu cỏ xoắn ốc. Ảnh minh họa.


1. Dụng cụ trồng và đất trồng

Bạn có thể sử dụng chậu cây bằng gốm, sứ, hộp gỗ, thùng xốp, khay nhựa… để trồng cây cỏ xoắn ốc. Lưu ý: Dưới đáy chậu phải đục lỗ để có thể thoát nước.


Cỏ mora không quá kén đất trồng, nhưng cây sẽ phát triển tốt nhất khi được trồng trên nền đất nhiều mùn, giàu dinh dưỡng, thoát nước và giữ nước tốt. Bạn có thể mua đất sẵn hoặc trộn với tro trấu, phân chuồng hoai mục, xơ dừa… với đất cát để trồng cây.

Bạn có thể đặt chậu cỏ xoắn ốc ở ban công, hiên nhà, phòng làm việc hoặc những nơi có nhiều ánh nắng mặt trời.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

2. Trồng cây

Cây cỏ xoắn ốc thường được nhân giống bằng hạt. Hạt giống bạn có thể tìm mua ở các cửa hàng bán hạt giống uy tín.

Loài cây này có thể trồng quanh năm. Ngâm hạt giống khoảng 2-4 vào nước ấm (2 sôi 3 lạnh). Sau đó nhẹ nhàng đặt hạt giống vào đất. Phủ 1 lớp đất mỏng lên. Sau khi trồng xong tưới nước bằng bình xịt.

Mang chậu hạt vừa gieo đặt vào chỗ tối khoảng 1 ngày rồi mới mang ra ánh sáng. Ngày tưới nước 1 lần bằng vòi phun nhẹ. Sau khoảng 7-10 ngày hạt giống sẽ nảy mầm.

Cỏ xoắn ốc. Ảnh minh họa.
Cỏ xoắn ốc. Ảnh minh họa.

3. Chăm sóc

Vào mùa khô, ngày tưới nước 2 lần vào buổi sáng sớm và chiều mát. Mùa mưa chú ý tránh để cây bị ngập úng.

Thi thoảng bạn có thể bón một chút phân trùn quế hoặc phân chuồng hoai mục cho cây.

Mỗi ngày, cần cho cây tiếp xúc với nắng từ 4-5 giờ. Nếu cây ít nắng, nó sẽ mọc cao, to, trông mất thẩm mỹ.

Hoa của cỏ xoắn ốc thường nở vào cuối Xuân tới đầu Hè.