Liệu pháp mới hoạt động như một loại văcxin giúp diệt khối u trong cơ thể và hiệu quả với nhiều dạng ung thư.

Cuộc chiến của con người với ung thư có thể sắp bước sang trang mới khi nhóm nhà khoa học từ Đại học Stanford (Mỹ) tuyên bố bắt đầu thử nghiệm liệu pháp mới trên người.

Theo Independent, liệu pháp mới này kết hợp từ hai loại thuốc hiện có và hoạt động tương tự văcxin. Để thực hiện, đội ngũ y tế tiêm một microgram hợp chất vào khối u sao cho các tế bào miễn dịch vốn bị ung thư ức chế được tái kích hoạt, từ đó gây phản ứng miễn dịch toàn cơ thể rồi tiêu diệt mọi khối u.

Tế bào ung thư lympho hodgkin. Ảnh: Wikipedia

"Tôi không nghĩ có loại ung thư nào mà phương pháp này không điều trị được" - tiến sĩ Ronald Levy thuộc nhóm nghiên cứu tự tin. Trước đây, Đại học Stanford đã thử nghiệm liệu pháp văcxin ung thư trên chuột và thu về kết quả "thần kỳ". 87 trên 90 con chuột ung thư hạch bạch huyết khỏi hoàn toàn, ba con bị tái phát cũng không còn dấu hiệu bệnh tật sau liều tiêm thứ hai. Thử nghiệm trên chuột ung thư vú, ung thư ruột và ung thư da cũng cho kết quả tương tự.

Tháng 1/2018, các tác giả chính thức thử nghiệm văcxin ung thư trên người với sự tham gia của 15 bệnh nhân u lympho. Nếu thành công, đây là phương pháp hiệu quả ngăn ngừa bệnh tái phát sau phẫu thuật.