Vào tháng 7 tới đây, một loại thuốc chống lão hóa sẽ được thử nghiệm trên 10 tình nguyện viên khỏe mạnh. Nếu thành công, nó sẽ trở thành sản phẩm chống lão hóa chính hãng đầu tiên trên thị trường.

Đối với chị em phụ nữ, làn da là một trong những yếu tố quan trọng góp phần quyết định nhan sắc và sự trẻ trung. Cho dù bạn có nhiều tuổi nhưng một làn da đẹp cũng đủ giúp bạn trông trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật.

Thế nhưng, qua thời gian, việc sử hữu một làn da đẹp là tương đối khó khăn với phái đẹp vì họ sẽ phải đối mặt với dấu hiệu lão hóa trên da chẳng hạn như sự xuất hiện của các nếp nhăn, nám, tàn nhang…Và những “vị khách không mời mà đến” này sẽ khiến chị em phụ nữ buồn phiền. Trước nỗi lo âu lão hóa làn da, một tin vui dành cho phái đẹp đó là loại thuốc chống lão hóa sẽđược thử nghiệm trên người vào tháng 7 này.


Vào tháng 7 tới đây, một loại thuốc chống lão hóa sắp được thử nghiệm trên 10 tình nguyện viên khỏe mạnh. Nếu thành công, nó sẽ trở thành sản phẩm chống lão hóa chính hãng đầu tiên trên thị trường.

Loại thuốc có tên gọi là manonucleotide nicotinamide(NMN) đã cho thấy nhiều hứa hẹn trong việc tăng cường tuổi thọ của những con chuột. Trước bước thành công đó, vào tháng tới đây, các nhà nghiên cứu sẽ tiến hành thử nghiệm NMN trên 10 tình nguyện viên để xem xem liệu nó có thể làm chậm quá trình lão hóa ở người mà không có bất kỳ tác dụng phụ nguy hại nào. Nếu thử nghiệm này cho kết quả dương tính thì đây sẽ là sản phẩm chống lão hóa chính hãng đầu tiên trên thị trường.

Tiến sĩ George Dvorsky cho hay NMN kích thích việc sản xuất một loại protein được gọi là sirtuins – loại protein thường phát triển yếu hơn khi chúng ta già. Khi thử nghiệm trên chuột, NMN đã giúp ngăn chặn sự suy giảm tự nhiên ở chúng trong quá trình chuyển hóa, hấp thu glucose và thị lực.

Chuột thường được sử dụng để thử nghiệm phương pháp điều trị bởi vì chúng có bộ gen giống con người đến 98%. Từ thử nghiệm trên cơ thể chuột, nhóm nghiên cứu đặt câu hỏi liệu NMN có thể có tác dụng như vậy trên cơ thể người hay không?

Cuộc thử nghiệm sẽ được giám sát bởi Đại học Keio tại Nhật Bản với sự giúp đỡ từ Đại học Washington ở St. Louis.Hiện tại, các nhà khoa học tại Nhật Bản đang rất quan tâm đến quá trình thử nghiệm này bởi lẽ nơi đây có đến 40% dân số sẽ đến ngưỡng tuổi 65 vào năm 2055.

"Chúng tôi đã xác nhận tác dụng của thuốc NMN giúp làm chậm quá trình lão hóa ở chuột, nhưng chúng tôi chưa chắc chắn liệu nó mang lại điều kì diệu như vậy trên cơ thể người hay không. Chúng tôi sẽ cẩn thận tiến hành nghiên cứu vấn đề này”, nhà nghiên cứu Shin-ichiro Imai nói với tờ The Japan.

Năm ngoái, J147 – loại thuốc thử nghiệm chống Alzheimer đã được tìm thấy có nhiều tác dụng chống lão hóa trên chuột. Năm nay, một loại thuốc tiểu đường gọi là metformin cũng đang được thử nghiệm trên ngườinhư một cách điều trị chống lão hóa. Trước những cuộc thử nghiệm này, các nhà khoa học hi vọng rằng trong tương lai gần, chúng ta hoàn toàn có thể xóa bỏ được nỗi lo về vấn đề lão hóa. Mọi người hãy trông đợi vào loại thần dược NMN.