Da có nhiều loại như da khô, da dầu, da hỗn hợp, da hỗn hợp thiên dầu - thiên khô... Tuy nhiên, da khô là loại da nhạy cảm nhất. Có những thói quen tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại làm tổn hại không ngờ đến làn da này.

Tắm nước nóng quá lâu

Tắm nước nóng quá lâu không tốt cho da
Tắm nước nóng quá lâu không tốt cho da.

>>Xem thêm: Clip: Những thực phẩm giúp bạn có làn da đẹp rạng ngời

Thời tiết se lạnh khiến chúng ta mê mẩn với bồn tắm nước nóng hàng giờ liền. Không tốt đâu nhé, vì ngâm mình trong nước nóng quá lâu sẽ khiến da mất đi lớp dầu tự nhiên, trở nên khô nẻ, xấu xí. Còn nếu có sở thích xông hơi, bạn cũng cần hạn chế vì cách làm này thường gây đổ mồ hôi, từ đó mất chất ẩm của da. Thay vào đó bạn có thể tắm nước ấm và lạnh xen kẽ để bảo vệ làn da khỏi nỗi lo khô rát, nứt nẻ.


Tác động mạnh lên da

Cần cẩn thận với các loại vật dụng quen thuộc tưởng chừng vô hại như bông tắm, bàn chải. Vì một làn da nhạy cảm hay khô nẻ có sức đề kháng yếu, nếu tiếp xúc với các vật dụng trên bằng cách chà mạnh thường xuyên sẽ khiến da thêm tổn thương, tình trạng nứt nẻ càng thêm nghiêm trọng.

Mặc đồ quá bó sát

Da bị kích ứng vì mặc đồ bó sát quá lâu.
Da bị kích ứng vì mặc đồ bó sát quá lâu.

Quần legging, jeans dạng skinny hay áo ôm là những món đồ không thể thiếu của hầu hết các cô gái. Tuy nhiên khi vận đồ bó sát trong thời gian dài không những khiến da khô, kích ứng mà còn gây tắc nghẽn, cản trở tuần hoàn của các mạch máu trên da. Đặc biệt là đồ len cứng cáp dễ gây kích ứng và làm da thêm khô nứt.

Không dùng kem chống nắng

Bạn nghĩ trời lạnh hay không có nắng thì không cần bôi kem chống nắng? Có lúc chủ quan còn quên bôi khi ra ngoài... Đây là thói quen không tốt chút nào cho da của bạn. Bởi ngoài tác dụng chống nắng, kem còn cung cấp độ ẩm cho da, giúp da thêm mềm, hạn chế nếp nhăn và giảm tình trạng nứt nẻ, thậm chí là ung thư da.

Dùng mỹ phẩm cẩu thả

Tập thói quen sử dụng mỹ phẩm cẩn thận cho da bạn.
Tập thói quen sử dụng mỹ phẩm cẩn thận cho da bạn.

Da thêm khô nẻ, thiếu sức sống một phần do dùng mỹ phẩm không phù hợp. Người có làn da khô nên sử dụng mỹ phẩm chuyên dành có da khô và chiết xuất từ thiên nhiên. Đối với sữa rửa mặt hoặc nước tẩy trang, bạn nên chọn loại dạng sữa thay vì dạng bọt. Bởi những dạng bọt chứa hóa chất tạo bọt, một phần làm mất độ cân bằng pH của da, khiến da càng khô hơn.

Hơi lạm dụng nước hoa

Trong nước hoa có cồn, rất dễ gây kích ứng và khô nứt. Do đó, thay vì xịt nước hoa trực tiếp lên cơ thể, bạn hãy xịt lên quần áo. Hoặc nếu làn da bạn quá nhạy cảm, có lẽ nên ngưng sử dụng nước hoa tạm thời để làn da được phục hồi.