Hiện 2 bệnh nhân được ghép tim và gan đang hồi phục sức khỏe, đã ăn uống bình thường. Có thể sau 1 tuần nữa sẽ được xuất viện.

Hai bệnh nhân này được thực hiện ghép tim và gan tại BV Việt Đức. Người cho là nam thanh niên 20 tuổi, bị chết não do tai nạn giao thông, nhập Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TPHCM). Đây là ca ghép tạng xuyên Việt lần thứ hai sau khi BV Chợ Rẫy báo cáo với Trung tâm điều phối tạng quốc gia (Hà Nội) về trường hợp chết não hiến tạng.
Theo đó, bệnh nhân được ghép gan hôm 27/4, đang hồi phục sức khỏe, dịch mật đã ra bình thường. Bệnh nhân này bị suy gan giai đoạn cuối, cuộc sống chỉ tính từng ngày. Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết (Trung tâm ghép tạng quốc gia), rất may mắn, khi kiểm tra các thông số giữa người cho và người nhận gan đều phù hợp và ca ghép đã diễn ra thuận lợi.

Ngày đầu tiên sau khi ca ghép thành công, gan vẫn hoạt động bình thường nhưng sang đến ngày thứ 2 thì không hoạt động nữa, gan bị mất chức năng, đông máu xuống tối đa. Các y, bác sĩ của BV đã khẩn trương tiến hành hồi sức, trực thường xuyên trong những ngày nghỉ vừa qua để cứu bệnh nhân. Nguyên nhân của sự cố trên là do thời gian lấy tạng từ người cho chết não phải sau 5 ngày mới ra tới Hà Nội.

Đối với bệnh nhân được ghép tim, BS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực (BV Việt Đức) cho biết, bệnh nhân này bị suy tim, nhồi máu cơ tim, 64 tuổi, được chuyển từ BV Bạch Mai, tiên lượng sức khỏe rất xấu. Tuy nhiên, sau ca ghép tim hôm 26/4, sức khỏe bệnh nhân cũng đang hồi phục.

Theo các bác sĩ trực tiếp thực hiện các ca ghép tạng này, điều bất lợi nhất trong các ca ghép lần này do thời gian lấy tạng từ người cho chết não sau hơn 2 ngày (bình thường là khoảng sau 13 tiếng lấy tạng là tốt nhất) nên tạng bị thiếu máu nóng, nạn nhân bị sốc chấn thương nặng, huyết áp thấp kéo dài, suy thận chức năng, tổn thương phổi nên làm chức năng gan và tim suy giảm.
Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân được ghép gan. Ảnh: VGP/Thúy Hà
Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân được ghép gan. Ảnh: VGP/Thúy Hà

Trước đó, tại BV Chợ Rẫy, các bác sĩ cũng đã nhận 2 thận và 2 giác mạc của người cho để cứu bệnh nhân.

Đến hôm nay (6/5), PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết cho biết, nếu không có gì thay đổi thì khoảng 1 tuần nữa, bệnh nhân sẽ được xuất viện.

Cùng ngày, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm bệnh nhân và chúc mừng các kíp bác sĩ đã thực hiện thành công ca ghép tạng xuyên Việt lần thứ hai.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng và đánh giá cao kết quả này của ngành y tế nói chung, của BV Việt Đức và các BV liên quan nói riêng. Thượng tướng cũng bày tỏ tấm lòng tri ân và cảm ơn người có tấm lòng hiến tạng, đã cứu sống được ít nhất 2 người đều là chiến sĩ công an.

Thượng tướng nhấn mạnh sẽ phát động trong toàn lực lượng công an cũng như thân nhân và gia đình của các chiến sĩ về hiến tạng cứu người, đồng thời sẽ hỗ trợ ngành y tế trong việc vận chuyển tạng thuận lợi hơn để phục vụ công tác cấp cứu. Trước mắt, ngành công an sẽ trích quỹ nghĩa tình đồng đội để ủng hộ BV Việt Đức mua 2 thùng chức năng để đựng tạng khi vận chuyển trị giá khoảng 5 tỷ đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao các kíp y, bác sĩ của BV Việt Đức và BV Chợ Rẫy, đồng thời cho biết, trình độ kỹ thuật ghép tạng của Việt Nam hiện không thua kém thế giới, nhưng khó khăn nhất vẫn là nguồn hiến tạng. Ngay tại BV Việt Đức - BV tuyến cuối đã thực hiện thường quy kỹ thuật ghép tim, gan cũng chỉ ghi nhận khoảng 30 ca hiến tạng từ người cho chết não trong vòng 5 năm trở lại đây.

Tính đến nay, cả nước đã ghép được 33 ca ghép gan, trong đó có 26 ca ghép từ người cho chết não; 16 ca ghép tim. Trong đó ca ghép tim lần này là ca ghép thứ 13 tại BV Việt Đức.