Nhóm nghiên cứu tại Đại học Queensland, Australia, đã phát triển một phương pháp xét nghiệm máu mới có thể phát hiện các loại ung thư khác nhau chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút.

Tế bào ung thư trong cơ thể. Ảnh: Getty
Tế bào ung thư trong cơ thể. Ảnh: Getty

Phương pháp của họ rất đơn giản, rẻ tiền, sử dụng chất lỏng thay đổi màu sắc để nhận biết sự hiện diện của các tế bào ung thư ác tính với độ chính xác khoảng 90%. Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature Communications vào tháng 12/2018.

Các nhà khoa học phát hiện DNA của tế bào ung thư và DNA của tế bào khỏe mạnh bám vào bề mặt kim loại theo những cách thức khác nhau. Mẫu DNA cần xét nghiệm sẽ được thêm vào nước có chứa các hạt nano vàng tí hon. Mặc dù cấu tạo từ vàng, nhưng các hạt nano biến nước thành màu hồng.

Nếu cho DNA lấy từ tế bào ung thư vào nước, nó sẽ bám vào hạt nano vàng theo cách làm cho nước giữ nguyên màu sắc ban đầu. Nếu thêm DNA lấy từ tế bào khỏe mạnh vào nước, nó liên kết với các hạt nano khiến nước trở thành màu xanh.

“Phương pháp mới hứa hẹn sẽ được sử dụng cho chẩn đoán ban đầu về ung thư”, Laura Carrascosa, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.