Các trường hợp ung thư trên thế giới dự kiến sẽ tăng mạnh trong 20 năm tới, dẫn đến nhu cầu hóa trị cũng ngày càng cao hơn.

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Năm 2040, số bệnh nhân cần áp dụng biện pháp hóa trị liệu để điều trị ung thư có thể tăng lên 15 triệu, cao hơn 53% so với con số 9,8 triệu bệnh nhân trong năm 2018, theo kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Lancet vào tháng 5/2019.

Để đáp ứng nhu cầu này, số bác sĩ hóa trị sẽ phải tăng từ 65.000 người vào năm 2018 lên mức 100.000 người năm 2040.

“Gánh nặng ung thư toàn cầu đang gia tăng là một trong những cuộc khủng hoảng sức khỏe lớn nhất hiện nay. Lực lượng y tế toàn cầu phải có chiến lược cụ thể để đảm bảo điều trị an toàn cho các bệnh nhân hiện tại và tương lai”, Brooke Wilson, tác giả chính của nghiên cứu tại Đại học New South Wales (Australia), cho biết.

Theo tính toán của Wilson cùng đồng nghiệp, hơn 50% bệnh nhân ung thư năm 2040 đến từ các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình ở châu Á và khu vực Bắc Mỹ. Các dạng ung thư phổ biến nhất được dự đoán là ung thư phổi, ung thư vú và ung thư đại trực tràng, chiếm hơn 40% các yêu cầu hóa trị trên toàn thế giới.