Các chuyên gia đều thống nhất rằng, các biện pháp hút mỡ cơ học đều ẩn chứa nguy cơ.

GS-TS Trần Thiết Sơn
Theo GS-TS Trần Thiết Sơn chỉ có con đường duy nhất để giải phóng mỡ, đó là máu.

Trước việc nhiều thẩm mỹ viện quảng cáo không cần hút mỡ mà sử dụng các máy phát sóng giúp tiêu hủy lượng tế bào mỡ lớn đến mức có thể giảm hàng chục xăngtimét số đo vùng bụng, các tế bào mỡ bị tiêu diệt sẽ đào thải ra ngoài qua bài tiết hoặc hệ bạch huyết, GS-TS Trần Thiết Sơn - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội - khẳng định: Nếu không hút mỡ, không có chuyện tiêu hủy cùng lúc một khối lượng mỡ lớn như vậy. Bởi nếu điều đó xảy ra, chỉ có một con đường duy nhất để giải phóng mỡ, đó là máu. Việc một lượng lớn mỡ ly giải vào máu sẽ dẫn đến tắc mạch máu, kết quả chắc chắn là tử vong. Vì vậy theo GS Sơn, chuyện mỡ bị tiêu hủy sẽ “ra ngoài theo con đường chuyển hóa tự nhiên” như một số thẩm mỹ viện tư vấn chỉ là cách giải thích cho người thiếu hiểu biết.

Tập luyện
Không có bất cứ công nghệ nào có thể loại trừ mỡ ngoài quy trình sinh học.

GS Trần Thiết Sơn khẳng định, bất cứ công nghệ nào cũng không thể loại trừ mỡ ngoài quy trình sinh học (tập luyện và/hoặc cắt giảm năng lượng nạp vào) và cơ học (hút mỡ hoặc phẫu thuật). Các chuyên gia đều thống nhất rằng, các biện pháp hút mỡ cơ học đều ẩn chứa nguy cơ.

Tai biến tắc mạch máu dẫn đến tử vong như đã nói ở trên cũng đã xảy ra ở một số khách hàng hút mỡ. Nguyên nhân bao gồm: Mỡ đi vào máu, cục máu đông hình thành trong tĩnh mạch gây tắc tĩnh mạch khi ca hút mỡ kéo dài (cục máu đông này có thể đi lên phổi dẫn đến tắc tĩnh mạch phổi).