Theo các nhà khoa học Anh, các bé chào đời vào mùa hè khi trưởng thành sẽ cao lớn và khỏe mạnh nhờ được tiếp xúc với nhiều vitamin D.

tre-em-sinh-vao-mua-he-se-cao-va-khoe-manh

Ảnh:webneel.com.

So với các bé sinh vào mùa đông, những đứa trẻ mùa hè lớn lên sẽ có chiều cao và sức khỏe tốt hơn, WebMD đưa tin.

Dựa trên dữ liệu của 450.000 đàn ông và phụ nữ Anh, các nhà khoa học từ Đại học Cambridge đã phát hiện trẻ sinh vào mùa hè nặng hơn một chút so với trẻ sinh vào mùa đông. Các bé ra đời vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8 đạt chiều cao tốt nhất khi trưởng thành. Trẻ em gái sinh vào mùa hè có xu hướng dậy thì muộn hơn, nhờ vậy có sức khỏe tốt hơn ở tuổi trung niên.

Các nhà nghiên cứu nhận định sự tiếp xúc với vitamin D khi trẻ mới chào đời có thể là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này.Trưởng nhóm tác giả là tiến sĩ John Kerry cho biết, ngoài các yếu tố như tuổi tác và sức khỏe cha mẹ, tháng sinh có thể cũng tác động đáng kể đến trẻ sơ sinh. Tuy vậy, cơ chế ảnh hưởng còn chưa rõ ràng và cần thêm nghiên cứu trước khi đưa ra kết luận chính xác.