Hoa cúc châu Phi thường được trồng chậu, bồn hoa, thảm hoa... Loài hoa này mang ý nghĩa về sự sung túc, tươi vui cho gia đình.

Hoa cúc châu Phi có tên khoa học là Osteospermum.
Hoa cúc châu Phi có tên khoa học là Osteospermum.


Đây là chi thực vật có hoa trong họ Cúc (Asteraceae).
Đây là chi thực vật có hoa trong họ hoa Cúc (Asteraceae).


Hoa cúc châu Phi có nguồn gốc ở Bắc Phi.
Hoa cúc châu Phi có nguồn gốc ở Bắc Phi.

4

Hoa dạng thân thảo cao khoảng 30 - 40cm.
Cây là dạng thân thảo cao khoảng 30 - 40cm.

Cây có nhiều nhánh mọc thành bụi, thời gian ra hoa dài, hoa rất nhiều màu sắc như: Trắng, hồng, đỏ, tím, lam, vàng…
Cây có nhiều nhánh mọc thành bụi, thời gian ra hoa dài, hoa rất nhiều màu sắc như: Trắng, hồng, đỏ, tím, lam, vàng…

Hoa cúc châu Phi thường được trồng chậu, bồn hoa, thảm hoa làm cảnh... Hoa mang ý nghĩa về sự sung túc, tươi vui cho gia đình.
Hoa cúc châu Phi thường được trồng chậu, bồn hoa, thảm hoa làm cảnh... Hoa mang ý nghĩa về sự sung túc, tươi vui cho gia đình.

Hoa cúc châu Phi ưa khí hậu thoáng mát, có nắng, hoa chịu hạn tốt.
Hoa cúc châu Phi ưa khí hậu thoáng mát, có nắng, hoa chịu hạn tốt.

Đất trồng hoa phải tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng, thoát nước tốt. Bạn có thể trồng trực tiếp vào chậu với khoảng cách thưa hơn.
Hoa ưa phát triển ở nền đất tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng, thoát nước tốt.

Sau khi làm đất gieo hạt lên đất, khoảng cách 10 - 15cm, phủ một lớp đất mỏng lên trên, tưới nước làm ẩm.

Sau khoảng 3 - 5 ngày hạt sẽ nảy mầm, nên để nơi thoáng mát tránh ánh sáng trực tiếp làm chết cây con.

Hiện nay hoa cúc châu Phi được trồng rộng rãi ở Việt Nam.
Hiện nay hoa cúc châu Phi được trồng rộng rãi ở Việt Nam.

Hoa thích nghi với các điều kiện sinh thái khác nhau, hoa có thể trồng được quanh năm.
Hoa thích nghi với các điều kiện sinh thái khác nhau nên có thể trồng được quanh năm.