Do có hoa đẹp, hương thơm hấp dẫn nên hiện nay muồng hoàng yến (bọ cạp vàng) được trồng nhiều như một loại cây cảnh để trang trí sân vườn, đường phố, công viên…Ngoài ra, vỏ chứa nhiều chất tannin được sử dụng làm dược liệu.

Cây giống muồng hoàng yến.
Cây giống muồng hoàng yến.


1. Đất trồng

Muồng hoàng yến có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau. Tuy nhiên, cây phát triển tốt tại khu vực nhiều nắng và thoát nước tốt.


Bạn có thể mua đất sẵn hoặc tiến hành trộn đất với phân bò hoai mục, phân gà, phân trùn quế, vỏ trấu, xơ dừa, than bùn, mùn hữu cơ… Nên bón lót với vôi rồi phơi ải từ 15 - 20 ngày trước trồng để xử lý các mầm bệnh có trong đất.

Nếu có điều kiện, nên trồng ở nơi đất rộng vì cây muồng hoàng yến phát triển mạnh và thuộc loại cây lâu năm nên cần lượng đất lớn để nuôi dưỡng.

Cây muồng hoàng yến.
Cây muồng hoàng yến.

2. Chọn giống và trồng cây

Muồng hoàng yến thường được nhân giống bằng hạt.

Ngâm hạt trong nước nóng 48 - 52 độ C (2 sôi, 3 lạnh) khoảng 5 phút, vớt ra rửa sạch, đem ủ trong vải ẩm cho nứt nanh rồi đem gieo.

Gieo hạt trên luống với khoảng cách 25 x 25cm hoặc trong các túi bầu nilon 10 x 12cm có chứa hỗn hợp đất, phân chuồng hoai mục. Thường xuyên tưới đủ ẩm, làm cỏ, chăm sóc và làm giàn che bớt ánh sáng trực xạ cho tới khi cây con cao 50 - 60cm, đường kính thân 0,3 - 0,5cm, có 2 - 3 cặp lá ổn định (khoảng 1 năm) thì đem trồng.

Đào hố 60 x 60 x 60cm, xé bỏ bầu nilon rồi đặt cây giống xuống, nén chặt phần đất xung quanh bầu nhưng không nén sát vào gốc cây. Cây lấp đất cho cây con ngang mặt bầu rồi tưới nước cho cây. Trồng với khoảng cách cây cách cây từ 5 - 7m. Sử dụng cọc cắm chéo 60 độ so với mặt đất rồi cố định cây vào cọc để cố định cây.

Quả muồng hoàng yến.
Quả muồng hoàng yến.

3. Chăm sóc

Vào mùa khô, thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho cây. Do cây muồng hoàng yến không chịu được ngập úng nên phải lòng tốt công tác thoát nước vào mùa mưa.

Trong 3 - 4 năm đầu, mỗi năm bón phân 2 lần vào tháng 4 - 5 hoặc tháng 9 - 10. Thường xuyên làm cỏ dại cho cây. Sau đó, mỗi năm bón 3 đợt vào đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối mùa mưa.

Từ năm thứ 4 trở đi, cây sẽ phát triển nhanh nên phải xới xung quanh gốc với đường kính rộng từ 60 - 80cm, sâu 3 - 4cm.

Nếu trồng làm cảnh thì cần chú ý tỉa cành, chăm sóc tán để tạo cho cây có dáng đẹp hơn.

Con đường ngập tràn hoa muồng hoàng yến.
Con đường ngập tràn hoa muồng hoàng yến.

4. Cách căn cho hoa ra đúng dịp Tết

Do đặc tính rụng lá vào mùa khô và ra hoa hàng loạt sau khi rụng lá nên có thể xử lý để muồng hoàng yến ra hoa đúng dịp Tết.

Theo các nhà làm vườn có kinh nghiệm, trước Tết khoảng 60 ngày cần cắt nước (không tưới) khoảng 15 ngày cho lá cây héo và rụng hết, sau đó tưới phân kích hoa có thành phần lân và kali cao chẳng hạn như NPK 6-30-30. Khoảng 20 ngày sau nụ hoa bắt đầu nhú và hoa sẽ lần lượt nở suốt mùa Tết. Nếu cây trồng trong chậu thì xử lý trước Tết 50 ngày và tuốt hết lá cho cây để cây ra hoa đồng loạt.