Việc 80% số ca bệnh do Zika không có triệu chứng là khó khăn lớn trong việc đối phó với virus này. Mới đây, một phương pháp cải tiến mà các nhà khoa học Anh, Mỹ vừa thiết kế cho phép ước lượng số thai phụ bị ảnh hưởng của Zika trên toàn thế giới.

Một đứa trẻ mắc hội chứng não nhỏ, gây ra bởi virus Zika. Ảnh: Popsugar
Một đứa trẻ mắc hội chứng não nhỏ, gây ra bởi virus Zika. Ảnh: Popsugar

“Rất khó dự đoán chính xác bao nhiêu thai phụ có nguy cơ từ Zika, bởi phần lớn trường hợp không có triệu chứng. Đây là thách thức đáng kể cho những cố gắng tìm hiểu tác động của Zika trên các quần thể” - nhà khoa học Andrew Tatem thuộc Đại học Southampton (Anh) nói.

Các nhà khoa học của 3 trường đại học Notre Dame (Mỹ), Southampton và Oxford (Anh) đã thiết kế một phương pháp giúp ước lượng rủi ro do Zika. Họ căn cứ lý thuyết sinh thái học, tỷ lệ sinh thực tế, cách lây virus, khí hậu, thời gian ủ bệnh, điều kiện kinh tế, xã hội... để tính quy mô tiềm năng lây lan Zika.

Kết quả, khoảng 1,5-2 triệu phụ nữ Mỹ Latinh sẽ nhiễm bệnh khi mang thai ngay trong đợt bùng phát đầu tiên của dịch nếu nó kéo dài 2-3 năm. Con số dễ thành hiện thực nhất là 1,65 triệu. Nước bị ảnh hưởng nặng nhất là Brazil với tỷ lệ gấp 3 lần các nước khác.

Nhóm nghiên cứu cảnh báo, có khả năng hơn 90 triệu người ở khắp Mỹ Latinh và vùng Caribbean nhiễm Zika sau đợt bùng phát mà họ gọi là “làn sóng đầu tiên” của đại dịch.

“Các dự báo là đóng góp quan trọng đầu tiên trong nỗ lực toàn cầu để hiểu được quy mô của dịch Zika, qua đó cung cấp thông tin về cường độ có thể của nó, giúp cho việc lập kế hoạch giám sát và ứng phó ổ dịch - cả ở cấp độ quốc tế và địa phương - được tốt hơn” - Giáo sư Andrew Tatem - đồng tác giả của nghiên cứu - nói.