Học thêm, học hè là “từ khóa” nóng trong những ngày hè. Trong khi rất đông phụ huynh cho con đi học thêm thì nhiều người lại coi đây là mặt tiêu cực trong giáo dục, cần cấm đoán...

Tiến sỹ Nguyễn Tùng Lâm - Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội - cho rằng học thêm, học hè chỉ là một phần trong chiến lược đầu tư vào giáo dục con cái, trong khi quá trình học hành vô cùng “kỳ công”, liên tục, không thể “một chốc, một lát” trong vài tháng hè.

Tiến sỹ Nguyễn Tùng Lâm - Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

Mục tiêu cụ thể của quá trình học tập phụ thuộc vào từng cá nhân. Theo ông Lâm, chỉ có 2 đối tượng nên học thêm, đó là học sinh yếu kém và học sinh thực sự giỏi, cần bồi dưỡng để vươn lên tầm cao mới. Tuy nhiên, ngay cả những đối tượng này cũng chỉ nên học thêm trong khoảng thời gian nhất định.

Ông Đỗ Hoàng Sơn - Giám đốc Công ty văn hóa - giáo dục Long Minh.

Ông Đỗ Hoàng Sơn cũng không phản đối chuyện học thêm, tuy nhiên: “Học thêm cần phải chuyên nghiệp. Cần xác định sẽ cho con học cái gì, khi nào thì học. Chẳng hạn, để chuẩn bị cho con thi vào trường chuyên lớp chọn, thi chuyển cấp, chúng ta phải tìm hiểu xem con yếu môn gì, đưa ra mục tiêu rồi mới đầu tư cho con đi học thêm để bồi dưỡng mặt còn yếu. Không nên học thêm một cách vô tội vạ bởi điều này sẽ khiến con bị quá tải, từ đó hiệu quả học tập sẽ không cao”.