Nếu Li đến bệnh viện muộn hơn một chút thì có thể lũ gián đã phá hỏng tai anh.

gian-5369-1440729364.jpg

Ảnh chụp những con gián sau khi bác sĩ gắp chúng ra khỏi tai bệnh nhân. Ảnh: TVS1

Li, 19 tuổi, quyết định đi khám ở bệnh viện Chang'an Xiaobian, thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau khi thấy đau và ngứa ngáy, khó chịu bên trong tai.

Sau khi đưa bệnh nhân đi kiểm tra, các bác sĩ bất ngờ khi nhìn thấy trong tai Li là cả một tổ gián, bao gồm một gián mẹ và 25 gián con. Họ tin rằng con gián cái đã chui vào tai Li vài tuần trước khi đẻ trứng.

May mắn cho Li là anh đã đến bệnh viện kịp thời. Nếu để muộn hơn, lũ gián sẽ "phá hỏng" tai anh.

Mirror dẫn lời Yang Jing, bác sĩ của bệnh viện này, nói rằng: "Chúng tôi nhìn thấy con côn trùng đang nằm gọn trong ống tai của cậu ta".

Gián là loài sinh vật duy nhất có thể sống sót nếu như có một vụ nổ hạt nhân xảy ra. Loài côn trùng này có thể tồn tại suốt nhiều tháng mà không cần ăn.