Theo Tiến sĩ - Dược sĩ (TS-DS) Nguyễn Thị Ngọc Trâm, giải thưởng nhà nước về KH&CN 2010 không chỉ giúp bà và các đồng nghiệp có thêm nguồn động lực để phát triển, nâng cao các sản phẩm mang lợi ích đến cho nhân dân, mà còn tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Nhận định về vai trò của Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010 có tác dụng gì đối với việc phát triển sản phẩm và hiệu quả thương mại hóa nó từ thời điểm đó đến nay và giải thưởng giúp ích gì cho bà trong nghiên cứu khoa học, bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm cho biết: “Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010 đã đem đến niềm tin của công chúng đối với viên thuốc Crila vì hội đồng khoa học cấp nhà nước đã đánh giá cao hiệu quả của công trình đối với sức khỏe nhân dân. Vì vậy, hiệu quả thương mại được phát triển mạnh mẽ, các phương tiện truyền thông, báo chí đã đưa tin về kết quả nghiên cứu và đây là cơ sở khoa học để công chúng trong và ngoài nước tin tưởng sản phẩm thuốc Crila.

Giải thưởng cũng là nguồn động viên để tác giả tiếp tục nghiên cứu để phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng, hiệu quả và giảm giá thành, mang lại lợi ích cho nhân dân.”

TS-DS Nguyễn Thị Ngọc Trâm.

Là người chủ nhiệm cụm công trình “Nghiên cứu về cây Trinh nữ hoàng cung Việt Nam trong việc hỗ trợ chữa ung bướu”, nhận giải thưởng về KH&CN năm 2010, TS-DS Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã có rất nhiều cống hiến và đóng góp quan trọng cho việc đưa cây Trinh nữ hoàng cung “lên ngôi” và trở thành một trong những dược liệu quan trọng trong “cuộc chiến” chống phì đại tuyến tiền liệt, u xơ tử cung tại Việt Nam.

Chia sẻ về câu chuyện tạo ra sản phẩm thuốc mới từ cây Trinh nữ hoàng cung, TS-DS Nguyễn Thị Ngọc Trâm nói:“Cụm công trình đã đem lại một sản phẩm thuốc mới từ cây Trinh nữ hoàng cung Việt Nam - một giống cây mới mà tác giả phát hiện trong tự nhiên, đem về thuần hóa, nuôi trồng thành cây thuốc có hoạt tính sinh học điều trị bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt và u xơ tử cung, đồng thời tìm ra công nghệ chiết xuất và bào chế cho viên thuốc".

"Công trình đã được chuyển giao cho công ty TNHH Thiên Dược là doanh nghiệp KH&CN của tỉnh Bình Dương sản xuất ra viên thuốc Crila, đã được thử nghiệm lâm sàng theo quy định của Bộ Y Tế. Sản phẩm được phân phối rộng rãi trên thị trường nội địa.”
- TS-DS Nguyễn Thị Ngọc Trâm chia sẻ.