Việc nhiều công ty du lịch đã bán phần lớn số chỗ trong các tour Tết Nguyên đán cho thấy xu hướng “lên đường” trong dịp tết ngày càng mạnh. Sự bùng nổ của công nghệ càng khiến cho các chuyến đi trở nên dễ thực hiện hơn lúc nào hết.

Ngày càng nhiều người đi du lịch Tết

Nếu như trước đây, rời nhà đi “ngao du thiên hạ” vào dịp tết được coi là hành động khác người của những bạn trẻ cá tính thì bây giờ, đó đã là chuyện bình thường với số đông, khi đợt nghỉ tết dần được coi là cơ hội hưởng thụ cuộc sống. Lên chương trình du lịch cho cả nhà dịp này đã là kế hoạch thường niên của nhiều gia đình thành thị.

Tây Bắc là một trong những điểm đến hút khách du lịch dịp tết. Ảnh: Lê Anh Dũng
Tây Bắc là một trong những điểm đến hút khách du lịch dịp tết. Ảnh: Lê Anh Dũng

Các công ty du lịch ngày càng chú trọng đẩy mạnh bán hàng cho dịp tết. Năm nay, thời gian nghỉ Tết dương lịch là 3 ngày và Tết Nguyên đán là 9 ngày nên rất thuận lợi cho việc du hành. Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công ty TransViet Travel - cho biết, mặc dù kinh tế còn khó khăn nhưng lượng khách đặt tour cho cả hai đợt tết năm nay vẫn tốt, đến thời điểm này là khoảng 1.500 người, trong đó số khách đặt tour Tết Nguyên đán chiếm gần một nửa và sẽ tiếp tục tăng.

Nhiều công ty lữ hành đã bán được phần lớn số chỗ cho các tour Tết Nguyên đán. Sài Gòn Tourist chỉ còn chưa đến 10%. Một số công ty khác cho biết hiện đã chốt sổ, không thể đáp ứng thêm.

Bà Đặng Linh Chi - Giám đốc Công ty du lịch Sắc Việt - cho biết, khách du lịch dễ dàng quyết định mua tour tết vì các hãng hàng không liên tục bán vé giá rẻ, giá đặt phòng cũng rất phải chăng nhờ xu hướng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng. Nghỉ dưỡng là loại hình du lịch tết được nhiều gia đình lựa chọn với mong muốn được thư dãn và hưởng thụ mức sinh hoạt cao. Các khách sạn, resort nằm ở nơi cảnh đẹp và yên tĩnh, xa trung tâm độ thị rất được ưa chuộng.

Du lịch trốn rét và du lịch ngắm hoa cũng là các xu hướng thịnh hành tết này. Theo đại diện của Viettravel tại Hà Nội, khách miền Bắc thường chọn đến các vùng biển ấm áp như Nha Trang, Đà Nẵng, Mũi Né hay Phú Quốc. Còn các tỉnh vùng cao Tây Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang… luôn đón nhiều khách dịp tết vì đây là mùa hoa đào, hoa mận...

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài khiến các tour xuất ngoại đắt hàng. Đa số khách chọn đi từ mùng 1 đến mùng 3 tết, nhưng cũng có nhiều người xuất hành cuối năm để có kỷ niệm đón giao thừa ở nước ngoài.

Về địa điểm, khách mê mua sắm chọn đi Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, khách muốn kết hợp lễ chùa đầu năm thường chọn Myanmar, Đài Loan, Thái Lan. Theo đại diện của Bến Thành Tourist, các tour đến Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Nam Phi… hiện đã kín chỗ.

Chỉ cần điện thoại nối mạng

Sự phát triển của công nghệ và Internet cũng giúp người dân dễ dàng thiết kế một chuyến du lịch tết. Phó Giám đốc TransViet Travel Nguyễn Tiến Đạt thừa nhận, nhờ công nghệ thông tin, du khách không còn phụ thuộc vào công ty lữ hành mà có thể chủ động sắp xếp mọi thứ cho chuyến đi một cách thuận tiện và ít tốn kém nhất: “Khách hàng bây giờ có thể tự “săn” vé máy bay giá rẻ, tự tìm khách sạn giá rẻ và tự thiết kế tour du lịch theo ý mình mà không bị bó buộc vào chương trình thiết kế sẵn của công ty du lịch”.

Hầu hết dịch vụ cho du khách đều có trên mạng. Chỉ cần chút hiểu biết về Internet, có thẻ debit (thanh toán trong nước) hoặc credit (thẻ tín dụng) là có thể tự đặt dịch vụ và thanh toán qua mạng.

Sự bùng nổ các ứng dụng du lịch trên smartphone cũng góp phần thay đổi hoàn toàn cách thức du hành. Không cần làm nặng hành lý với cẩm nang, tập bản đồ, từ điển hay máy đo huyết áp, chỉ cần cầm theo chiếc điện thoại thông minh nối mạng là du khách đã có thể an tâm đến bất cứ đâu.

Một khách lữ hành có thể trở thành “thổ địa” ngay cả khi chưa kịp đặt chân tới vùng đất mới nhờ các ứng dụng cập nhật liên tục về thời tiết, sự kiện văn hóa, địa điểm tham quan, mua sắm, ăn uống, giải trí của nơi đó, như ứng dụng Seasonal Cities. Thử tưởng tượng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ như thế nào khi lạc đường ở một nơi xa lạ? Nỗi lo này đã thành dĩ vãng bởi hầu như du khách nào cũng có smartphone và “xài” ứng dụng Google maps.

Di chuyển thời công nghệ số đồng nghĩa với việc giảm thiểu các tình huống không nằm trong dự liệu. Khoảng cách về ngôn ngữ dần xóa nhòa nhờ Google Translate với tính năng nhận diện giọng nói. Chỉ cần nói vào điện thoại, nội dung sẽ được dịch sang ngôn ngữ bản địa. Còn để bảo đảm sức khỏe - nhất là khi đến vùng khí hậu khắc nghiệt, lệch múi giờ hay địa hình hiểm trở, các ứng dụng theo dõi sức khỏe như S Health, Apple Health, RunKeeper… sẽ giúp kiểm tra nhịp tim, huyết áp, lượng ôxy trong máu...

Ngoài ra, trên điện thoại thông minh còn có các ứng dụng lo việc đặt phòng và vé máy bay, hoặc giúp du khách quản lý chi tiêu, tránh “cháy túi” vì mua sắm quá độ. Tóm lại, du khách sẽ có chuyến đi vui mà ít tốn kém.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tiến Đạt, không phải lúc nào tự đi cũng là rẻ nhất. Với nhiều chuyến đi nước ngoài, cùng chất lượng khách sạn và bữa ăn, đăng ký qua công ty du lịch sẽ rẻ hơn vì công ty có được giá tốt từ đối tác, chi phí chung được chia sẻ trên đoàn nhiều người. Do đó, trong hành trình du lịch tết, du khách được khuyên nên cân nhắc khi tự thiết kế chương trình.