Vào ngày 17/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận một ca nhiễm virus Ebola mới tại Mbandaka, thành phố có gần 1,2 triệu người thuộc tỉnh Equateur, phía tây bắc Cộng hòa Dân chủ Congo.

Đã có 25 người thiệt mạng vì virus Ebola tại Cộng hòa Congo. Ảnh: EPA

Thành phố này nằm cáchkhu vực nông thôn Bikoro, nơi xuất hiện những bệnh nhân Ebola đầu tiên vào đầu tháng này, khoảng 150 km. “Đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại Congo đã lây lan từ vùng nông thôn tới một thành phố lớn, làm dấy lên lo ngại rằng nó có thể nhanh chóng lan rộng và trở nên khó kiểm soát “, Oly Ilunga Kalenga, Bộ trưởng Y tế Congo, cho biết.

Theo báo cáo của WHO, đợt bùng phát dịch lần này tại Congo khiến 45 người bị nhiễm virus Ebola và 25 người đã chết. WHO đang cử khoảng 30 chuyên gia tới giám sát thành phố Mbandaka, đồng thời thông báo cho người dân địa phương về các phương pháp phòng ngừa, điều trị bệnh Ebola. Ngoài ra, WHO đã triển khai 4.000 liều vaccine thử nghiệm rVSV-ZEBOV cùng với các trang thiết bị y tế đến Congo để kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh.