Ít ai có thể biết rằng, việc ăn gỉ mũi trông có vẻ mất vệ sinh, khiến những người xung quanh khó chịu lại mang tới nhiều lợi ích không tưởng cho sức khỏe của con người.

Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học thuộc Học viện công nghệ Mỹ (MIT) và đại học Harvard đã chứng minh được rằng, ăn gỉ mũi có thể giúp con người tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Ăn gỉ mũi giúp con người tăng cường hệ miễn dịch.
Ăn gỉ mũi giúp con người tăng cường hệ miễn dịch.

Đồng thời, gỉ mũi khô khi đi xuống ruột thì sẽ có công dụng như một loại thuốc có tác dụng chống sâu răng, chống các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp loét dạ dày. Thậm chí, ăn gỉ mũi còn có thể phòng chống HIV và điều này khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Hiện tại, các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu để tạo ra một loại chất nhầy tổng hợp có trong gỉ mũi để đưa vào sản xuất một số sản phẩm như kẹo cao su hoặc kem đánh răng.

- Video: Ăn gỉ mũi giúp con người phòng chống HIV. Nguồn: VTV.