Vừa tập thể dục đảm bảo sức khỏe vừa góp phần bảo vệ môi trường nước thêm trong sạch, máy tập thể dục được đặt tại hồ Xã Đàn, hồ Thanh Nhàn,.... đang được rất nhiều người dân hưởng ứng và ngày càng được nhân rộng.

Người dân thích thú với mô hình “2 trong 1”

Làm quen với mô hình tập thể dục “thân thiện” này chưa lâu nhưng đến nay người dân vẫn vô cùng thích thú, hào hứng mỗi khi đi tập.

Cứ mỗi sáng quanh khu vực hồ Xã Đàn, người người lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc của các bác, các cụ lại nô nức ra tập thể dục trên chiếc máy tập bảo vệ môi trường. Chưa bỏ một buổi tập nào, ông Hoàng Trung (phố Đặng Văn Ngữ) cho hay: “Chiếc máy này thoạt nhìn cũng thấy cồng kềnh nhưng khi đứng lên tập thấy rất tiện ích, vừa nâng cao sức khỏe vừa giúp lọc được nước hồ”.

Khác với cách tập thể dục truyền thống mà mọi người vẫn thường làm, việc đứng lên chiếc máy tập, làm các động tác nhẹ nhàng giúp ích rất nhiều cho việc cải thiện sức khỏe. “Tập lâu sẽ quen, chân tay càng ngày càng linh hoạt, làm gì cũng thấy nhanh nhẹn hơn”, ông Trung phấn khởi chia sẻ.
may tap the duc, moi truong, cong dong, nuoc ho, Thu do, Th.S Nguyen Thi Ngoc Anh
Ảnh: Internet

Mục tiêu của mô hình là tạo ra một thiết bị tích hợp giải quyết hai nhu cầu của cộng đồng, nhu cầu về một môi trường xanh, sạch, đẹp xung quanh khu vực hồ và nhu cầu về thể dục, thể thao.

Hồ Xã Đàn được lắp đặt hai bộ với 4 bàn đạp tập thể dục kết hợp lọc nước được lắp đặt song song, nằm ngay khu công viên ven bờ hồ nên khá thuận lợi và thu hút người dân. Còn ở hồ Hai Bà Trưng (quận Hai Bà Trưng) cũng được lắp đặt 2 bộ với 4 bàn đạp tập thể dục. Người dân sinh sống quanh hồ tỏ ra hứng khởi với việc sử dụng thiết bị nâng cao sức khỏe; đồng thời được đóng góp công sức làm sạch nước hồ, nâng cao chất lượng môi trường sống khu dân cư.
may tap the duc, moi truong, cong dong, nuoc ho, Thu do, Th.S Nguyen Thi Ngoc Anh

Là người dân sống tại khu vực Hồ Đắc Di, bà Trần Thị Hạnh cũng thường xuyên ra tập vào mỗi buổi sáng sớm cho hay: “Máy tập mới được lắp ở đây vào khoảng đầu năm 2015 nên người dân cũng đang làm quen. Tuy mới nhưng đã cảm thấy rất rõ được lợi ích từ việc sử dụng máy tập này”.

Chị Mai Trang sinh sống tại quận Hai Bà Trưng cũng rất vui mừng khi bố mẹ chồng ngày càng khỏe mạnh, nhanh nhẹn hơn nhờ việc làm quen với mô hình tập mới này. Theo chị Trang, nhiều hôm các cụ về muộn cũng chỉ vì xếp hàng để được lên tập vài động tác nhẹ nhàng mong góp thêm sức để nước hồ trong sạch, môi trường sống được tốt hơn.

Dự án dài hơi cần được nhân rộng

Trao đổi với Báo điện tử Một thế giới, tác giả của máy tập thể dục bảo vệ môi trường Th.S Nguyễn Thị Ngọc Anh (phòng Môi trường, Viện Nước, tưới tiêu và môi trường- IWE) cho biết: “Ý tưởng xuất phát từ việc nhận thấy nguồn nước thải xả ra hồ ngày càng lớn trong khi đó, nhu cầu tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe ngày một tăng và không gian ven hồ, trong công viên thường là nơi lý tưởng để người dân vận động hàng ngày”.

Được biết, Th.S Ngọc Anh cùng các đồng nghiệp đã bắt đầu lên ý tưởng từ năm 2011, qua 2 năm nghiên cứu chiếc máy đã được đưa ra thử nghiệm với sự tham gia của cộng đồng tại hồ Ngọc Khánh (quận Ba Đình) và Hồ Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng). Đến nay, mô hình đã được nhân rộng ra tại hồ Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng) và hồ Xã Đàn (phường Nam Đồng, quận Đống Đa).
may tap the duc, moi truong, cong dong, nuoc ho, Thu do, Th.S Nguyen Thi Ngoc Anh

Theo Th.S Ngọc Anh, chiếc máy này hoạt động theo nguyên lý rất đơn giản. Khi người tập vận hành máy bằng chính năng lượng của mình để bơm nước từ dưới hồ lên qua hệ thống bể lọc thân thiện với môi trường. Trong bể lọc có sử dụng hệ thực vật thủy sinh đã được chứng minh rằng có thể hút được những chất ô nhiễm có trong hồ và những chất thường xuyên có trong nước thải.

“Tuy nhiên, qua mỗi năm cũng cần phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá để tiếp tục nhân rộng mô hình này trong cộng đồng, mong sao mô hình ngày càng được hoàn thiện hơn, mỗi phút tập thể dục của người dân sẽ là mỗi phút góp công sức nhỏ bé vào việc tái tạo lại môi trường nước, đảm bảo môi trường sống trong lành trong cộng đồng”, vị tác giả mong mỏi.

Đồng thời, tác giả dự án cũng nhấn mạnh đây sẽ là dự án dài hơi của nhóm và cần nhân rộng nhiều hơn, đảm bảo việc rèn luyện sức khỏe cho cộng đồng vừa giúp môi trường ngày một xanh, sạch, đẹp.

Theo nhiều người dân đã và đang sử dụng mô hình này đánh giá, đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực, giải quyết nhu cầu thiết yếu của cộng đồng về thể dục thể thao và gìn giữ môi trường hồ trong sạch, chung tay xây dựng Thủ đô thêm xanh, sạch, đẹp.