Theo TS Đoàn Xuân Quang Minh, kỹ thuật high - content analysis (HCA - phân tích tự động hình ảnh tế bào giàu nội dung) ngày càng được sử dụng phổ biến trên thế giới. Tại Việt Nam, nhiều trung tâm nghiên cứu đã đầu tư trang thiết bị để áp dụng kỹ thuật này.

TS Minh cũng đang có ý định triển khai và phổ biến HCA trong các cơ sở khám, chữa bệnh ở Việt Nam nhằm tăng hiệu quả chẩn đoán và điều trị.

“Nếu việc tầm soát bệnh bằng các xét nghiệm thông thường (screening) cho kết quả âm tính, liệu có thể chắc là không mắc bệnh? Để tăng sự chính xác của việc tầm soát này, kỹ thuật high - content screening (HCS) ra đời: Trong mỗi mẫu sinh thiết hay tiêu bản của bệnh nhân, kỹ thuật viên và bác sỹ sẽ cố gắng thu thập tối đa dữ liệu về tế bào. Đây là khối dữ liệu khổng lồ, với rất nhiều hình ảnh tế bào học mà để phân tích nó, người ta phải dùng kỹ thuật HCA - hệ thống thuật toán công nghệ thông tin phân tích hình ảnh một cách tự động và đưa ra các thông số hữu ích với độ tin cậy cao, hỗ trợ bác sỹ đưa ra chuẩn đoán cuối cùng chính xác” - TS Minh lý giải và cho biết, HCS và HCA là 2 bước không thể tách rời.

Các xét nghiệm cũ thường chỉ đưa ra được kết luận về một số loại ung thư và cũng chỉ có thể “nhìn thấy” dấu hiệu ung thư khi đã ở giai đoạn có triệu chứng. HCS/HCA hiện đại có thể chẩn đoán ung thư ở giai đoạn rất sớm nhờ phát hiện những biến đổi bất thường rất nhỏ ở những tế bào ung thư đầu tiên.

HCS/HCA cũng có vai trò quan trọng trong điều trị. Mỗi bệnh nhân có cơ địa khác nhau và có thể có phản ứng khác nhau với thuốc. Để đưa ra phương thuốc an toàn, các hãng dược phải thử nghiệm nhiều liều lượng từ thấp đến cao cho một lượng lớn bệnh nhân để có con số thống kê đủ tin cậy.

Kỹ thuật cũ chỉ cho phép thử thuốc trên số người có hạn, vì mọi phân tích đều thực hiện thủ công. Ngày nay với sự trợ giúp của HCS/HCA, tác dụng thuốc được kiểm tra chính xác ở rất nhiều liều dùng, ví dụ như 1.000 liều (từ nồng độ thấp đến nồng độ cao) x 1.000 người thử x thông số của 1 triệu tế bào mỗi người thử x 10 sinh thiết từ các bộ phận khác nhau x 10 lứa tuổi khác nhau x 100 ngày dùng thuốc...Việc xử lý khối dữ liệu khổng lồ này cho biết liều dùng nào an toàn và hiệu quả nhất.

TS Minh tin rằng trong tương lai gần, mỗi bệnh nhân đều tiếp cận dễ dàng với HCS/HCA để được chẩn đoán chính xác. Mỗi người còn có thể được chỉ định một liều thuốc riêng biệt phù hợp với cơ địa của họ. Đó chính là y học cá nhân hóa (personalized medicine) - một xu hướng tất yếu của y học thế giới