Một nghiên cứu trước đây ở Mỹ đã chỉ ra rằng, thanh - thiếu niên dành 9 giờ/ngày, trẻ em từ 8-12 tuổi dành 6h/ngày cho việc xem video hoặc nghe nhạc trực tuyến.

Theo nghiên cứu mới của tổ chức phi lợi nhuận Common Sense Media, Mỹ trên 1.800 phụ huynh, những người này cũng mất hơn 9 giờ mỗi ngày cho các phương tiện truyền thông.

Thời gian các bậc phụ huynh Mỹ dùng các phương tiện truyền thông xã hội trung bình là 9 giờ/ngày. Ảnh: Kelseyads

Mặc dù 78% số phụ huynh tự nhận là gương tốt cho con trong việc dùng phương tiện truyền thông xã hội nhưng cứ 10 phụ huynh tham gia khảo sát, có 8 vị dùng Internet không phải vì công việc mà để giải trí.. Khoảng 2/3 số phụ huynh nói rằng truyền thông đa nhiệm - sử dụng cùng lúc hơn một màn hình (như xem TV khi đang gõ máy tính) không ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

Trong cuộc khảo sát thanh - thiếu niên năm ngoái, 2/3 số trẻ cho biết, các em xem TV hoặc nhắn tin trong khi làm bài tập về nhà mà không ảnh hưởng đến chất lượng bài.

Trong khảo sát của Common Sense Media, hầu hết phụ huynh lo các phương tiện truyền thông xã hội ảnh hưởng xấu đến hoạt động thể chất của con mình. Khoảng 94% số phụ huynh nghĩ công nghệ có lợi cho con họ, 15% lo các phương tiện truyền thông có thể làm hại trẻ em, trong khi 44% tin rằng nó có thể giúp thiết lập tình bạn cho trẻ.

Theo Jim Steyer - giám đốc điều hành Common Sense Media, nghiên cứu không khẳng định các phương tiện truyền thông có hại cho trẻ em hoặc cha mẹ: “Công nghệ là công cụ, việc nó có trở thành công cụ tuyệt vời hay không tùy vào cách sử dụng. Cha mẹ phải lập quy tắc về chế độ sử dụng công nghệ cho con”. Chi tiết về nghiên cứu có thể được tìm thấy trên trang web của Common Sense Media.