Cây bách thủy tiên (lan nước) có tên khoa học là Echinodorus cordifolius. Loài cây này thường được trồng làm cây thủy sinh trong các ao, hồ nhân tạo, hay sử dụng cây trong các tiểu cảnh nước sân vườn, hồ cá, quán cà phê, nhà hàng…

Cây bách thủy tiên nhỏ. Ảnh minh họa.
Cây bách thủy tiên nhỏ. Ảnh minh họa.


1. Dụng cụ trồng và đất trồng

Bạn có thể trồng cây bách thủy tiên ở bình thủy tinh, gốm, sứ, thùng xốp, khay nhựa hoặc ao, hồ nước nông.


Bách thủy tiên là loại cây ưa ẩm, có tốc độ sinh trưởng nhanh. Cây có thể phát triển tốt ở những nơi thiếu ánh sáng hoặc đầy đủ ánh sáng.

Theo các chuyên gia phong thủy, cây lan nước còn mang đến niềm vui, may mắn, sự thịnh vượng cho gia chủ.

Nếu trồng cây bằng đất, bạn nên chọn những loại đất nhiều mùn, tơi xốp, giàu dinh dưỡng. Bạn có thể trộn thêm tro trấu, mùn cưa, phân chuồng hoai mục, phân trùn quế.. để đảm bảo dinh dưỡng cho cây.

Cây bách thủy tiên trồng trong hồ nước. Ảnh minh họa.
Cây bách thủy tiên trồng trong hồ nước. Ảnh minh họa.

2. Trồng cây

Không giống với những loài khác, cây bách thủy tiên được nhân giống khá đặc biệt. Người ta thường nhân giống khi vòng hoa dài có một túm lá nhỏ ở đầu vòi. Lúc này, chèn đầu vòi này xuống và ngâm vào nước, sau 1 khoảng thời gian cây con sẽ mọc mầm.

Bạn có thể trồng bằng cả phương pháp thủy sinh lẫn đất trồng. Nếu muốn tiết kiệm thời gian và công sức thì bạn có thể tìm mua cây giống bán sẵn ở các cửa hàng bán cây cảnh.

Cây bách thủy tiên. Ảnh minh họa.
Cây bách thủy tiên. Ảnh minh họa.

3. Chăm sóc

Luôn duy trì mực nước ngang cổ rễ hoặc trên cổ rễ 1cm. Lưu ý: Tuyệt đối không để cây bị khô nước.

Nếu trồng thủy sinh, cứ 1 tuần thêm dung dịch dinh dưỡng cho cây (bạn có thể tìm mua ở cửa hàng bán cây cảnh). Nếu dùng nước máy thì nên xả khoảng 1 ngày cho khí clo bay bớt mới dùng để tưới hoặc thay nước cho cây.

Thường xuyên cắt tỉa, lau sạch lá để phần phá khô héo, vàng úa không bị rơi vào trong bình.

Nếu trồng trong nhà, thường xuyên phải cho cây tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để cây xanh tốt và phát triển nhanh hơn.

Trồng cây trong đất thì cứ khoảng 15 ngày hòa tan phân đạm tưới vào xung quanh gốc cây. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng nước vo gạo để tưới cho cây.

Trong thời gian đầu, tránh tác động tớ cây để bộ rễ không bị tổn thương.