Theo một nghiên cứu mới của Trung tâm Nghiên cứu người cao tuổi và khoa học thần kinh Cambridge, Anh, não của những người thừa cân già hơn 10 tuổi so với bình thường.

Bệnh béo phì có nhiều tác hại hơn chúng ta vẫn tưởng. Ảnh: Healthstatus
Bệnh béo phì có nhiều tác hại hơn chúng ta vẫn tưởng. Ảnh: Healthstatus

Các nhà khoa học đã phân tích 473 người trong độ tuổi từ 20-87, chia thành hai nhóm bình thường và thừa cân. Họ thấy não ở những người thừa cân có ít chất trắng hơn người bình thường.

Nghiên cứu sự liên quan giữa lượng chất trắng và tuổi tác của hai nhóm, các nhà khoa học phát hiện người thừa cân có lượng chất trắng bằng một người bình thường lớn hơn họ 10 tuổi. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ xảy ra ở tuổi trung niên trở lên. Điều đó khiến các nhà khoa học tin rằng bộ não của chúng ta đặc biệt dễ bị tổn thương trong giai đoạn lão hóa.

“Ở tuổi trung niên, chúng ta đặc biệt dễ bị tổn thương não. Nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng dân số lão hóa và sự gia tăng bệnh béo phì. Do đó cần tìm ra cơ chế tương tác của hai yếu tố này, bởi lẽ tác hại của chúng đối với sức khỏe rất nghiêm trọng” - các tác giả cho biết.

Dù đã tìm thấy mối liên hệ giữa bệnh béo phì và sự lão hóa của não, nhưng các nhà nghiên cứu vẫn chưa giải thích được nguyên nhân.

“Khi não có tuổi, chúng sẽ tự thu nhỏ kích thước, nhưng đây không phải là câu trả lời cho việc não của người thừa cân giảm chất trắng mạnh hơn người bình thường. Chúng tôi đang tìm hiểu xem bệnh béo phì gây ra sự thay đổi của não hay chính sự thay đổi của não dẫn đến sự béo phì. Nghiên cứu này là điểm khởi đầu để chúng tôi tìm hiểu sâu hơn ảnh hưởng của trọng lượng, chế độ ăn uống và tập thể dục với não và bộ nhớ” - tiến sỹ Lisa Ronan, thành viên nhóm nghiên cứu - nói.