Bệnh trĩ là một tình trạng phổ biến, trong đó các tĩnh mạch ở trực tràng hay hậu môn sưng phồng, đôi khi đau đớn. Căn bệnh này gây ra rất nhiều phiền toái và rắc rối cho người bệnh nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời.

Bệnh trĩ được tạo thành do giãn quá mức các đám rối tĩnh mạch trĩ. Bệnh trĩ xuất hiện không rõ ràng, không khẳng định được thời gian bắt đầu của bệnh trĩ, vì trĩ là một trạng thái sinh lý bình thường và chỉ khi nào xuất hiện các rối loạn không tự điều chỉnh được ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt và lao động thì người bệnh mới đi khám bệnh.

Bệnh trĩ là bệnh thường gặp nhất trong các bệnh hậu môn trực tràng, với tỷ lệ bệnh nhân lưu hành được ước khoảng từ 25-40% dân số, tỷ lệ gặp nhiều cả nam và nữ.

Mặc dù bệnh trĩ hiếm khi nguy hiểm, nhưng nó có thể tái phát và đau đớn. May mắn thay, có rất nhiều biện pháp có thể làm để khắc phục. Sau đây là 10 cách chữa bệnh trĩ hiệu quả.

1. Uống nhiều nước

Uống từ 2-2,5 lít nước mỗi ngày sẽ giúp quá trình tiêu hóa được thuận lợi, làm phân mềm, tránh táo bón.

1

2. Chế độ sinh hoạt hợp lý

Nên ăn nhiều các loại chất xơ, rau xanh, uống nhiều nước, hạn chế các đồ cay và nóng. Tránh đứng lâu hoặc nâng vật nặng để trực tràng và cơ hậu môn không bị căng thẳng dẫn đến tái phát bệnh. Tập thể dục nhẹ nhàng và đúng cách.

2

3. Lá bỏng

Lá bỏng có tác dụng tiêu độc, tiêu viêm và giảm phù nề, cho nên có tác dụng rất lớn trong việc làm lành vết thương trên da như bệnh trĩ.

3

4. Củ ấu

Vỏ củ ấu được rửa sạch sau đó sấy khô, đem đi đốt tồn tính, tán thành bột mịn, trộn hỗn hợp đều với dầu mè và dầu dừa theo tỷ lệ vừa phải. Sau đó dùng thuốc để bôi và đắp lên búi trĩ hàng ngày, có thể sử dụng ngày 3-4 lần.

4

5. Cây thiên lý

Hoa thiên lý có tác dụng giải nhiệt và chống mất ngủ rất tốt. Do đó cây thiên lý có thể được sử dụng để giảm sưng tấy và đau rát hậu môn, giúp vết lở loét nhanh lành lại.

5

6. Rau diếp cá

Rau diếp cá có tính hàn, thanh nhiệt giải độc, giúp chống viêm và làm lành nhanh các vết thương ngoài da hiệu quả.

6

7. Đu đủ xanh

Cắt đôi trái đu đủ xanh, đến giờ đi ngủ thì buộc úp 2 nửa quả đu đủ vào hai bên cẳng chân, để như vậy qua đêm. Nhựa của đu đủ sẽ có tác dụng làm các mạch búi trĩ co lại. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp nấu đu đủ xanh như canh ăn hằng ngày rất tốt.

7

8. Xông hậu môn

Sử dụng một số những loại thảo dược bỏ vào một nồi nhỏ, cho vào 2 lít nước rồi đun sôi. Để cho bớt nóng rồi đổ ra. Xông hậu môn với loại dung dịch này khoảng 10 phút, sau đó lau khô hậu môn bằng khăn mềm. Nấu và xông vào cuối ngày, lúc đói bụng, sau khi tập thể dục, đi bộ. Cần kiên trì xông trong khoảng 2-3 tháng sẽ có kết quả rất tốt.

8

9. Chích xơ

Mục đích chính của chích xơ là làm giảm lưu lượng máu đến búi trĩ, tạo mô sẹo xơ dính vào lớp cơ dưới lớp niêm mạc giúp giảm triệu chứng chảy máu. Chích xơ được chỉ định trong trĩ nội độ 1 và độ 2.

9

10. Phẫu thuật cắt trĩ

Được chỉ định khi bệnh trĩ ở giai đoạn nặng, ở cấp độ 3 hoặc 4. Phẫu thuật cắt trĩ không phải là một phẫu thuật đơn giản. Nếu thực hiện không đúng sẽ gây ra nhiều biến chứng và tái phát bệnh.

10