Công trình của Mỹ đang được ca ngợi là một nghiên cứu đột phá vì có thể tiên đoán với độ chính xác lên đến 80% các loại ung thư đầu, cổ, phổi, gan, ruột, tuyến tụy, túi mật, tủy, buồng trứng, u lympho.

"Đây có thể là "chén thánh" của nghiên cứu ung thư, để tìm ra sớm hơn các loại ung thư vẫn là nan y trong hiện tại" - tiến sĩ Eric Klein, đến từ Trung tâm Cleveland (Ohio, Mỹ), tác giả chính của nghiên cứu, phát biểu trên tờ Telegraph.

Công trình mới đang được ca ngợi là nghiên cứu đột phá trong điều trị ung thư - ảnh: HEALTHLINE

Công trình mới đang được ca ngợi là nghiên cứu đột phá trong điều trị ung thư - ảnh: HEALTHLINE

Theo tiến sĩ Klein, hầu hết các bệnh ung thư, bao gồm 10 loại ung thư được nghiên cứu này hướng tới, thường chỉ được phát hiện trong giai đoạn muộn. Nhưng với loại xét nghiệm máu mới này, các bác sĩ có thể biết trước được một người sẽ phát bệnh ung thư sau nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm nữa.

Khoảng 1.600 người đã tham gia thử nghiệm của tiến sĩ Klein, trong đó 749 người được xét nghiệm xác định không có ung thư và 878 người được chẩn đoán sẽ phát triển ung thư. Đa số các lời dự báo đã thành sự thật.

Trong số 10 loại ung thư có thể được phát hiện sớm qua xét nghiệm này, ung thư tuyến tụy, buồng trứng, gan và túi mật có tỉ lệ tiên đoán chính xác nhất – 80%. U lympho có tỉ lệ chính xác 77%, u tủy 73%, ung thư ruột 67%, ung thư phổi 59% và nhóm ung thư đầu – cổ có tỉ lệ chính xác là 56%.

Quy trình thực hiện xét nghiệm tương tự các xét nghiệm máu thông thường: chỉ cần một ít máu, không xâm lấn và đau đớn như sinh thiết. Bệnh nhân sẽ nhận được kết quả sau 2 tuần.

Hiện các nhà khoa học vẫn giữ bí mật về cách thức mà loại xét nghiệm thần kỳ này có thể tiên đoán được bệnh ung thư từ rất lâu trước khi người bệnh thực sự phát bệnh. Họ dự định sẽ công bố chi tiết nghiên cứu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Mỹ sắp diễn ra ở Chicago.