Với việc tạo ra một phôi nhân tạo từ hai nhóm tế bào gốc, các nhà khoa học Hà Lan sẽ giúp có nguồn phôi để nghiên cứu và phát triển các loại thuốc ngừa sảy thai.

Hai cấu trúc giống như phôi được các nhà khoa học phát triển trong phòng thí nghiệm - Ảnh: Nicolas Rivron

Hai cấu trúc giống như phôi được các nhà khoa học phát triển trong phòng thí nghiệm - Ảnh: Nicolas Rivron

Theo BBC, nguyên nhân gây sảy thai sớm vẫn là một bí ẩn đối với các bác sĩ. Các nghiên cứu về phôi rất khó thực hiện cả về mặt kỹ thuật lẫn lý do đạo đức. Các chuyên gia Hà Lan mới đây đã giải quyết được vấn đề tế nhị này bằng cách tạo ra một phôi nhân tạo từ hai nhóm tế bào gốc.

Các phôi nhân tạo này gần giống với phôi thực ở giai đoạn phát triển ban đầu. Các nhà khoa học có thể nhận được một số lượng lớn phôi và nghiên cứu chúng một cách chi tiết. Thành tựu này sẽ giúp hiểu tại sao một số phôi không thể bám chặt vào lớp tử cung bên trong và cũng giúp bào chế các loại thuốc giúp phôi phát triển.

Một công trình nghiên cứu khác do các nhà khoa học ở Cộng hòa Séc thực hiện cho thấy, châm cứu có thể làm tăng khả năng mang thai đối với phụ nữ được thụ tinh ống nghiệm. Các nhà khoa học đã đưa ra kết luận này qua phân tích dữ liệu của 3.271 phụ nữ.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng châm cứu giúp tăng 6% khả năng thụ thai. Các chuyên gia giải thích rằng nhờ châm cứu, dòng máu đến tử cung của người phụ nữ ngày càng tăng. Kết quả là tăng được khả năng tử cung sẵn sàng để cấy ghép phôi thai.