Đây là sáng tạo của ông Nguyễn Văn Hai ở phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.


Thiết bị sử dụng xe máy để phát điện phục vụ sinh hoạt trong tình huống bị cắt điện đột ngột. Thiết bị này gồm 3 phần chính: Xe máy, động cơ phát điện và bộ phận lai ghép giữa xe máy số và máy phát (đây là phần ghi dấu ấn sáng tạo của ông Hai).

Hệ thống được thiết kế khá đơn giản. Bộ giá đỡ bánh xe máy, hệ thống môtơ, máy phát điện được ghép vào phía bánh sau xe. Khi bánh quay, bộ truyền lực hoạt động, môtơ cũng quay và phát ra điện.

Để phát điện, xe máy phải để chạy ở số 3. Khi khởi động, xe có thể phát ra dòng điện có công suất khoảng 500W, thắp sáng được khoảng 10 bóng điện, 2 chiếc quạt điện. Đây là ngưỡng an toàn về truyền tải điện đối với một chiếc xe máy số.