Theo phân tích số liệu thu thập được của nhà phân tích dữ liệu, đồng thời là chuyên gia về hình ảnh dữ liệu Zan Armstrong, Mỹ, trẻ em sinh ra ở Mỹ nhiều nhất là vào lúc 8 giờ sáng.

Cũng theo số liệu của Armstrong, số trẻ sinh ra vào tháng 9 nhiều hơn từ 5-10% số trẻ sinh vào tháng 1. Có khoảng 12.000 trẻ sinh vào thứ 3 so với 8.000 em sinh ra vào thứ 7. 60% trẻ sinh ra vào ban ngày, từ khoảng 6 giờ sáng tới 6 giờ tối, và số trẻ sinh ra vào chính xác 8h sáng - giờ cao điểm nhất - nhiều gấp 3,5 lần so với số trẻ sinh ra vào 3,09 giờ sáng - giờ thấp điểm nhất. Vì sao lại thế?

Ở Mỹ, trẻ sinh nhiều nhất vào 8h sáng.

Nguyên nhân được tác giả giải thích là do người Mỹ hay sử dụng biện pháp sinh mổ. 32% ca sinh nở ở Mỹ là sinh mổ, 18% là đẻ có can thiệp, và 50% còn lại là để tự nhiên. Đó là lý do số ca sinh vào đêm ít, chủ yếu là sinh vào buổi sáng, và ít hơn chút vào buổi chiều. Kể cả với những em bé sinh thường, số trẻ sinh ra vào khoảng thời gian từ 6:45 sáng tới 6 h chiều cũng nhiều hơn so với sinh vào đêm từ 20-30%.

Với trường hợp sinh đẻ can thiệp, thường các bác sĩ muốn em bé sinh ra vào thời gian làm việc trong ngày vì khi đó có nhiều nhân viên nên số lượng các em bé sinh ra/phút trong khoảng thời gian từ 1- 6 chiều nhiều hơn so với thời gian từ 6-7 giờ sáng.

Với trường hợp sinh mổ, các bác sĩ thường chọn khoảng thời gian đầu giờ sáng, trước giờ trưa và đầu giờ tối trước khi đêm xuống.