Dự án xây dựng một khu định cư cho con người lên sinh sống trên Sao hỏa vào năm 2117 được Tiểu vương Dubai công bố ngày 14/2.

Dự án có tên là "Sao Hỏa 2117" được Tiểu vương Dubai Mohammed Bin Rashid Al Maktoum công bố bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Toàn cầu đang diễn ra tại Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất.


Ông Tiểu vương Dubai Mohammed Bin Rashid, Tiểu vương Dubai, UAE nói: "Việc đưa con người lên các hành tinh khác đã luôn là giấc mơ của nhân loại. Chúng tôi muốn biến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất là quốc gia tiên phong trong việc biến giấc mơ này thành hiện thực".

UAE hiện nay là một trong những quốc gia đầu tư lớn nhất vào khoa học vũ trụ và đây là một động thái cho thấy tham vọng của UAE không dừng lại ở đó. "Sao Hỏa 2117" sẽ được phối hợp và thực hiện cùng với những cơ sở nghiên cứu khoa học quốc tế nổi tiếng.

Tiểu vương Dubai Mohammed Bin Rashid Al Maktoum cũng đã có cuộc trao đổi với tỷ phú công nghệ Elon Musk, người đã khẳng định tầm nhìn vượt trội với Tesla, tàu vũ trụ SpaceX và kế hoạch đưa người lên sao Hỏa vào năm 2024.