"Khi được đầu tư, trên cơ sở các trang thiết bị sẵn có và đội ngũ nhà khoa học được đào tạo bài bản tại các nước tiên tiến, chúng tôi đã có nhiều bước tiến quan trọng" - ông TS Trịnh Đình Thâu - Trưởng khoa Thú y - Học viện Nông nghiệp Việt Nam - cho biết.


TS Trịnh Đình Thâu - Trưởng khoa Thú y - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

"Trước đây, khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam chưa có đủ trang thiết bị đạt chuẩn nên việc nghiên cứu thường chậm nhiều so với thế giới. Sau khi được đầu tư, trên cơ sở các trang thiết bị sẵn có và đội ngũ nhà khoa học được đào tạo bài bản tại các nước tiên tiến, chúng tôi đã có nhiều bước tiến quan trọng.

5 năm trở lại đây, khoa được giao chủ trì hàng chục nhiệm vụ KH&CN, đóng góp nhất định cho thực tiễn sản xuất của ngành thú y. Ngoài nghiên cứu các đề tài, khoa cũng tham gia dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán dịch bệnh vật nuôi cho các doanh nghiệp, công ty và địa phương lân cận, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn mà Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn giao" - TS Trịnh Đình Thâu cho biết.