Một nông dân ở Trà Vinh được cho là vừa trúng giải đặc biệt hơn 92 tỷ đồng của xổ số điện toán Mega 6/45 khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Chắc hẳn trong số đó có không ít người cũng muốn thử vận may.

Nhưng thực tế cơ hội trúng giải của loại xổ số này, theo tính toán của công thức chung và được một chuyên gia tư vấn tài chính so sánh trên The Saigontimes.vn cho thấy xác suất còn hiếm hơn cả nguy cơ bị sét đánh trúng.

Xổ sổ Mega 6/45.

Giải xổ số điện toán Mega 6/45 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) hợp tác cùng tập đoàn Berjaya Corporation Bhd của Malaysia vừa xác định được chủ nhân trúng giải số độc đắc 92,03 tỷ đồng là một nông dân ở Trà Vinh.

Đây thực chất là một loại hình xổ số kiểu Mỹ, tuy nhiên có khác đôi chút so với Mega Millions. Với Mega 6/45, người chơi chọn 6 bộ số từ 1 – 45 với hy vọng trúng các giải theo nhà cái quy định. Còn với Mega Millions của Mỹ người chơi cũng chọn 6 bộ số nhưng chia làm hai phần, phần đầu là 5 bộ số từ 1 – 75, phần còn lại là con số Mega từ 1 – 15.

Nhưng cả hai đều có chung công thức tính xác xuất cơ hội trúng thưởng. Theo trang Molottery.com cho biết, công thức đó được tính như sau:


Công thức tính xác xuất trúng giải đặc biệt của Mega 6/45. Nguồn: The Saigontimes.vn

Như vậy, xác suất trúng giải đặc biệt của Mega 6/45 chỉ là 1 trong số 8,145060. Còn với, Mega 5/75 của xổ sổ Mega Millions thì người chơi chỉ có 1 trong số 17.259.390 cơ hội để trúng giải. Đó là một tỷ lệ thấp hơn gấp hai lần so với Mega 6/45.

Chính vì thấp như thế, cho nên con số người trúng thưởng giải đặc biệt xổ sổ kiểu Mỹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo Megamillions.com, giải Mega Millions ở Mỹ được chơi ở 43 bang, cộng thêm Quận Columbia và đảo Virgin Islands của Mỹ. Tính từ tháng 3/2012 đến tháng 8/2016 mới chỉ có 8 người trúng giải. Trong đó chỉ có 3 lần trúng giải lớn nhất của Mega Millions với số tiền lên tới hàng trăm triệu USD.

Với xổ sổ của Berjaya tuy chưa có con số thống kê công khai nhưng thực tế hãng xổ sổ này kinh doanh liên tục lãi trong suốt 30 năm hoạt động. Theo Berjaya.com, tăng trưởng doanh thu trung bình trong 29 năm hoạt động (từ ngày 31/12/1985 – 30/4/2015), xổ số Sport Toto của Berjaya tăng 143,2%. Ông chủ của Tập đoàn Berjaya là Tan Sri Dato' Seri Vincent Tan Chee Yioun trong năm 2012 cũng được xếp là 1 trong 10 người giàu nhất Malaysia.

Điều đó cho thấy, số tiền chi cho các giải thưởng không thấm vào đâu so với doanh thu “khủng” từ trò chơi may rủi này khi số người chi tiền cho trò chơi nhiều mà người trúng giải lại hiếm gặp hơn cả bị sét đánh.