Trung Quốc chi 170 triệu USD để tăng lượng mưa trên khu vực rộng hơn 960.000 km2 ở tây bắc nước này.

trung-quoc-lam-mua-nhan-tao-tren-khu-vuc-rong-gap-ruoi-phap

Trung Quốc chi hơn 170 triệu USD cho dự án làm mưa nhân tạo. Ảnh minh họa: Alamy.

Trung Quốc đang chi 1,15 tỷ nhân dân tệ (khoảng 170 triệu USD) để gây mưa nhân tạo ở các tỉnh tây bắc nước này, Sun đưa tin ngày 24/1. Họ sẽ sử dụng máy bay để phun các chất xúc tác như đá khô, bạc i-ốt lên mây, từ đó tạo ra lượng mưa lớn hơn trong vùng, giúp giải quyết vấn đề hạn hán.

Cục Khí tượng Trung Quốc dự đoán lượng mưa và tuyết sẽ tăng lên trong khu vực rộng hơn 960.000 km2, gấp rưỡi nước Pháp. Dự án này sẽ mất khoảng 4 năm để hoàn thành.

Trước đó, Trung Quốc từng phóng hơn 1.100 tên lửa mang bạc i-ốt để đảm bảo bầu trời quang đãng trong lễ khai mạc thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2008.