Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Kỹ thuật Dresden , Đức phối hợp với Đại học Wroclaw, Ba Lan đã chỉ ra rằng mùi của trẻ sơ sinh giống như một liều thuốc với phụ nữ - người mẹ - để gắn kết với em bé mới sinh và bảo vệ chúng.

Tiến hành một khảo sát trên 235 cha mẹ, các nhà khoa học nhận thấy 93,7% trong số này cho biết họ thấy mùi của con (sơ sinh) của mình rất dễ chịu, trong khi chỉ 75,2% cho rằng mùi người của những đứa con từ 14 tuổi trở lên của mình dễ chịu.

Nguyên nhân của hiện tượng này cũng giống như lý thuyết cho rằng em bé thường sinh ra với mắt to, đầu to và mặt tròn để mọi người quanh em thấy em dễ thương và từ đó chăm sóc em.
Mùi của em bé cũng có thể có tác dụng tương tự,từ đó khiến chúng ta cảm thấy muốn chăm sóc em bé, dù việc đó có thể bất tiện, tốn thời gian và thậm chí là tốn kém.

Ảnh minh họa.

Cũng giống như thuyết mắt to, mặt tròn, các nhà nghiên cứu cho rằng mùi người dễ chịu của các bé sẽ biến mất khi tui trẻ có thể tự chăm sóc bản thân.

“Có vẻ như mùi người của trẻ đã góp phần vào viêc thắt chặt mối quan hệ cha mẹ - con nhỏ” – nghiên cứu tiết lộ.

Nghiên cứu trên cũng tiết lộ, mùi của trẻ sẽ mất dần khi chúng 4-8 tuổi, mất hơn nữa khi chúng từ 9-14 tuổi và thậm chí là hơn khi chúng vào tuổi vị thành niên.

Mùi của các em bé lớn bị khác đi do tác động của một số loại hormone như testosterone , mùi của nước hoa, nước dưỡng sau cạo râu, thuốc lá, rượu…