Nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Toronto, Canada đã phát hiện ra lũ trẻ sẽ khi được khen thông minh dễ gian lận trong học hành.

Các nhà khoa học đã tiến hành 2 nghiên cứu. Trong nghiên cứu đầu, các nhà nghiên cứu yêu cầu các bé từ 3 tới 5 tuổi chơi trò đoán. Họ sẽ khen các em bé thông minh hoặc khen hành vi của em. Một nửa em bé được khen thông minh, một nửa khác được khen ngợi vì hành vi dạng “con làm tốt lắm”. Sau khi khen, lũ trẻ vẫn tiếp tục chơi trò chơi này. Các nhà nghiên cứu rời phòng và yêu cầu các bé không được gian lận và hành vi của chúng được theo dõi qua một camera giấu kín.

Ảnh minh họa.

Họ phát hiện rằng những em bé được khen thông minh khi đi học thường sẽ dễ gian lận hơn những em bé được khen ngợi vì hành vi đúng mực.

Trong nghiên cứu thứ 2, những em bé được mọi người nói rằng từng nổi tiếng vì thông minh cũng là những em dễ gian lận.

“Nghiên cứu này chỉ ra tầm quan trọng của việc khen trẻ đúng mực để bé không vì thế mà nảy sinh những hành vi gian dối” - các nhà nghiên cứu nói.