Sau gần 10 năm xây dựng, Kenya chính thức đưa vào hoạt động trang trại điện gió lớn nhất châu Phi vào ngày 19/7.

Ảnh: AFP.
Ảnh: AFP.

Dự án có chi phí xây dựng lên tới 680 triệu USD bao gồm 365 turbine với cánh quạt dài 52 m được lắp đặt trên một vùng đất hoang rộng lớn ở phía Đông hồ Turkana.

Nhà máy có công suất thiết kế là 310 MW, góp phần làm tăng sản lượng điện quốc gia lên 13%, cho phép nhiều người dân Kenya có điều kiện sử dụng điện với giá thấp hơn. Hiện nay, họ đang phải sử dụng điện giá thành cao và tình trạng mất điện thường xuyên xảy ra do nguồn cung chưa ổn định.

Trước đó, Uhuru Kenyatta - Tổng thống Kenya – công bố kế hoạch đầy tham vọng với mục tiêu đến năm 2020, quốc gia này sẽ sử dụng 100% năng lượng xanh.

Những năm gần đây, Kenya đã có những bước tiến lớn trong phát triển năng lượng tái tạo. Theo Báo cáo tình hình năng lượng tái tạo toàn cầu năm 2018, Kenya xếp thứ 9 trên thế giới về công suất phát điện địa nhiệt, đạt 700 MW. Sản lượng điện từ các nguồn tái tạo như thủy điện và địa nhiệt hiện chiếm khoảng 70% tổng lượng điện quốc gia Kenya, gấp 3 lần so với mức trung bình toàn cầu.