Sáng 24/12, tại trường Chuyên Hà Nội–Amsterdam, CLB Khoa học của trường (SOS - Society of open science) đã tổ chức Hội chợ khoa học với chủ đề giáng sinh Santa Labland với rất nhiều thí nghiệm thú vị... Hội chợ đã thu hút được đông đảo các bạn học sinh tham dự.

Tới tham dự Hội chợ, phụ huynh và các em nhỏ có cơ hội mở mang hiểu biết và tham gia trực tiếp vào các thí nghiệm khoa học tại 6 khu vực là Khu Scinema (nơi các em nhỏ được theo dõi các thước phim khoa học, khu Quan sát (là nơi các em nhỏ được theo dõi các anh chị trong câu lạc bộ SOS tiến hành các thí nghiệm, được các anh chị giải đáp mọi thắc mắc có liên quan tới những thí nghiệm đó như thí nghiệm tạo đèn giao thông 3 màu, thí nghiệm tạo kính thực tế ảo tăng cường, Tên lửa nước, ngọn lửa cầu vồng, mưa vàng…), khu Tương tác (nơi các em nhỏ có thể tự tay thực hiện những thí nghiệm khoa học tương đối đơn giản và cho riêng mình như đổi màu nước bắp cải tím, tự tạo kem đánh răng cho voi, thí nghiệm thổi bóng bằng giấm và bột nở… ), khu Học tập (với 2 phân khu nhỏ hơn là Góc học tập và Rung chuông vàng là những nơi kiểm tra những kiến thức mà các em thu thập được sau khi tham gia hội chợ), khu Khám phá (nơi bé tự tay tạo ra những đồ chơi khoa học đơn giản dưới sự hướng dẫn của các bạn trong câu lạc bộ SOS).

Trải nghiệm Bàn tay cháy, đèn giao thông đổi màu tại Hội chợ Santa Labland - post 2
Các em nhỏ chăm chú nghe anh chị trình bày về cách thức làm tinh thể đồng.

Tới tham dự hội chợ không chỉ có những bạn bé từ 5 tuổi trở lên mà còn rất nhiều các bạn nhỏ hơn.

Các bé tỏ ra rất háo hức trước những thí nghiệm được thực hiện tại Hội chợ và liên tục đặt ra những câu hỏi xung quanh hiện tượng đó.

Nhiều bé tỏ ra rất tự tin trước những câu hỏi anh chị lớn đặt ra và đề nghị được tự tay thực hiện các thí nghiệm. Không chỉ các bé, ngay cả phụ huynh cũng khá tò mò trước nhiều hiện tượng hóa học, vật lý được trình diễn tại Hội chợ.

Trải nghiệm Bàn tay cháy, đèn giao thông đổi màu tại Hội chợ Santa Labland - post 1
Tự mình thực hiện thí nghiệm Bàn tay cháy.

Chị Nguyễn Phương Thảo (Tây Hồ) – mẹ của 2 bạn nhỏ tham dự buổi Hội chợ cho biết trên trang STEM: “Thường ngày Giáng sinh tôi hay cho các cháu đi chơi phố phường, nhưng đi chơi như thế về các cháu thường hay mệt. Năm nay, tôi quyết định cho con tới Hội chợ, vừa để con được thay đổi không khí, vừa giúp con tiếp xúc được với khoa học. Các bé nhà tôi tỏ ra rất hứng thú với những thí nghiệm của các anh chị và đòi mẹ lần sau cho con đi nữa”.

Trải nghiệm Bàn tay cháy, đèn giao thông đổi màu tại Hội chợ Santa Labland - post
Ban Tổ chức vui mừng vì Hội chợ khoa học thành công rực rỡ.

Bạn Phan Quỳnh Linh, lớp 11 Văn, đồng chủ tịch Câu lạc bộ Khoa học SOS phấn khởi chia sẻ: “Thời gian để chúng tôi lên ý tưởng, kế hoạch và chuẩn bị sự kiện là khoảng 6 tuần, bắt đầu từ giữa tháng 11, với sự tham gia của các thành viên trong câu lạc bộ, khoảng 70 bạn. Câu lạc bộ luôn hướng đến mục đích đem khoa học tới gần hơn với cuộc sống, lan toả niềm đam mê khoa học đến với cộng đồng nên những sự kiện như Science Fair: Santa Labland được tổ chức thường niên. Năm nay, sự kiện được tổ chức dành riêng cho các em nhỏ từ 7-13 tuổi với mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích vào mùa Giáng Sinh, giúp các em nhỏ tiếp cận gần hơn với khoa học và khơi dậy niềm thích thú và đam mê khoa học trong các em. Là người đứng đầu câu lạc bộ, tôi thật sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi thấy những công sức của cả Ban tổ chức đã được đền đáp”.