Người chủ sở hữu vô cùng bất ngờ khi chiếc lọ hoa 13USD mua ở chợ trời lại là cổ vật quý thời Càn Long có giá trị thực gấp 6.000 lần.

lo-hoa-quy-thoi-can-long-gia-78000-usd
Lọ hoa quý được làm dưới thời Càn Long. Ảnh: Sun Pictures.

Một người đàn ông ở Anh mua lọ hoa cổ cao 13cm tại một chợ trời với giá 13USD vì món đồ trông khá thú vị mà không hề biết rằng mình vừa sở hữu một món rất hời, theo The Sun.

Người đàn ông giấu tênđến từ Hampshire, Anh sau đórao bán lọ hoa trên trang eBay và nhận được đề nghị mua lại với giá 12.500USD. Nghi ngờ đây là chiếc lọ đặc biệt, ôngquyết định rút lại tin rao bán và đưa chiếc lọ đến nhà đấu giá Woolley & Wallis ở Salisbury, Wilts. Tại đây, chiếc lọ được các chuyên gia định giá 37.400USD và đạt mốc 78.000USD trong buổi bán đấu giá diễn ra hôm qua.

John Axford - trưởng phòng nghệ thuật châu Á ở nhà bán đấu giá, xác định chiếc lọ tráng loại men dành riêng cho hoàng cung và có niên đại ít nhất 220 năm tuổi.

Trên thân lọ có dấu triện 4 ký tự của Càn Long, hoàng đế thứ 6 của nhà Thanh và được nghệ nhân hoàng cung sản xuất vào khoảng năm 1736 - 1795. Chiếc lọ đi kèm với chân đế tráng men hình bát giác cao 7,6cm.