Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho biết, tiểu hành tinh 2006 QV89 lớn hơn một sân bóng đá có khả năng va chạm với Trái đất vào ngày 9/9 với xác suất là 1/7.000.

Ảnh: iStock.
Ảnh: iStock.

Tiểu hành tinh 2006 QV89 được xếp ở vị trí thứ tư trong danh sách mười thiên thể có thể gây nguy hiểm cho Trái đất của ESA, nhưng nó là tảng đá không gian duy nhất trong số này sẽ tiếp cận với hành tinh của chúng ta vào cuối năm 2019.

Theo các mô hình dự đoán hiện nay, 2006 QV89 sẽ bay lướt qua Trái đất ở khoảng cách 6,7 triệu km, nhưng ESA lưu ý khả năng dự đoán sai là 0.01%.

Đường kính của 2006 QV89 lớn gấp ba lần so với thiên thạch phát nổ tại vùng núi Ural ở Chelyabinsk (Nga) vào tháng 2/2013, làm hư hỏng 7.200 tòa nhà và khiến gần 1.500 người bị thương.

Tiểu hành tinh 2006 QV89 lần đầu tiên được quan sát bởi Đài thiên văn Catalina ở Arizona vào năm 2006. Trước đây, nó từng bay đến gần Trái đất hai lần trong thập niên 1950, một lần trong thập niên 1960, một lần trong thập niên 1970 và hai lần nữa trong thập niên 1980.

Sau lần gặp gỡ vào tháng 9, lần tiếp theo tiểu hành tinh 2006 QV89 bay đến gần Trái đất là vào năm 2032.