Theo tiến sỹ (TS)Trần Quang Huy - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - việc công bố các bài báo khoa học chính là cách tiếp thị các kết quả nghiên cứu một cách hiệu quả nhất.

Ngay từ năm 2008, TS Trần Quang Huy đã chế tạo ra dòng sản phẩm rửa tay khô bằng công nghệ nano có khả năng diệt bào tử và vi khuẩn gây bệnh. Gần đây, ông cũng đã phát triển thành công công nghệ đơn giản có thể sản xuất mỗi ngày hàng trăm lít nano bạc sạch. Tuy nhiên, ông gặp khó khăn khi tiếp thị kết quả nghiên cứu của mình cho một số doanh nghiệp Việt .

“Lúc đó tôi nghĩ, mình cần phải công bố nghiên cứu này ra thế giới, biết đâu ở một nơi nào đó, một người nào đó vô tình đọc được bài báo và có thể áp dụng được” - TS Huy nói về quyết định công bố kết quả nghiên cứu lên tạp chí khoa học lần đầu tiên của mình. Và từ đó về sau, viết bài báo để công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học là một phần tất yếu trong hoạt động khoa học của ông.

Sản phẩm nước rửa tay khô do tiến sỹ Trần Quang Huy nghiên cứu và chế tạo năm 2015. Ảnh: Việt Linh

Từ kinh nghiệm bản thân, TS Huy luôn khuyến khích giới trẻ làm khoa học tích cực công bố các bài báo quốc tế. Ông bày tỏ: “Hiện nhiều nhà khoa học trẻ làm nghiên cứu xong không công bố quốc tế. Nếu không công bố, làm sao thế giới biết Việt Nam có những nghiên cứu như vậy. Tôi muốn truyền cảm hứng để các nhà khoa học trẻ nhận thức rằng, công bố quốc tế các kết quả nghiên cứu không chỉ làm lợi cho mình, mà còn là nghĩa vụ và trách nhiệm của người làm khoa học. Mặt khác, nếu không công bố quốc tế, khả năng đọc và cập nhật kiến thức, thu thập và phân tích dữ liệu, viết bài và tương tác với các nhà khoa học khác sẽ ngày càng hạn chế”.

Hiện là Phó Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng, TS Huy mong muốn xây dựng tạp chí đạt chuẩn quốc tế. “Trong lĩnh vực y sinh, gần như chưa có tạp chí nào của Việt Nam đạt đến tiêu chuẩn ISI và tôi đang hướng tạp chí mình đến tiêu chuẩn đó”.

Ngoài việc viết báo, TS Huy cũng coi trọng việc xuất bản sách để các kiến thức khoa học đến được với nhiều người hơn. Cuốn “Atlas virút gây bệnh cho người” mà ông và các đồng nghiệp xuất bản năm 2008 là sách chuyên khảo đầu tiên và đến nay vẫn là duy nhất ở Việt Nam mô tả chi tiết quá trình xâm nhập và nhân lên của virút gây bệnh trên tế bào sống bằng những mô hình và hình ảnh thu được qua kính hiển vi điện tử. Cuốn sách hiện được sử dụng tại hầu hết các trường đại học liên quan đến y sinh học ở Việt Nam.