Một nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Kinh tế London, Anh đã chỉ ra được mối liên hệ tương hỗ giữa thu nhập của cha mẹ với lượng thời gian họ thiếu ngủ để dỗ dành con quay trở lại giấc ngủ.

Để tiến hành nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của 14.000 gia đình trong một nghiên cứu đang tiến hành kể từ năm 1991. Sau đó, họ so sánh sự thay đổi về thu nhập với khoảng thời gian mà lũ trẻ ở những nhà này thức vào đêm. Từ đó, họ thấy được mối quan hệ giữa khoảng thời gian phải thức đêm để dỗ con ngủ và sự mất mát trong thu nhập.

Theo nghiên cứu, mỗi một giờ em bé khóc đêm, số tiền cha mẹ kiếm được sẽ giảm 11%.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tiến sĩ Joan Costa – Font - người đứng đầu công trình nghiên cứu này - cho biết đây là lần đầu tiên có một nghiên cứu về mối liên hệ giữa chất lượng giấc ngủ với thu nhập.

“Thiếu ngủ không chỉ khiến con người mệt mỏi, nó còn bào mòn khả năng kiếm tiền của chúng ta. Giấc ngủ thường bị bỏ qua trong các mô hình kinh tế bất chấp thực tế là nó có ảnh hưởng rõ ràng với sức khỏe con người cũng như ảnh hưởng tới sự dẻo dai của não bộ và cảm giác hạnh phúc” – Joan nói.