Theo ước tính của tờ Business Insider UK, những bóng đèn "chai nhựa" đang thắp sáng khoảng 850.000 ngôi nhà của những hộ nghèo trên toàn thế giới.

Dự án "Một lít ánh sáng" dùng chai nhựa cũ làm bóng đền bắt đầu từ Philippines vào những năm 2012 và hiện nay đã lan rộng ra 15 quốc gia trên thế giới, thắp sáng được cho 850.000 ngôi nhà dân nghèo. Những người đứng đầu dự án mong muốn sẽ mang ánh sáng tới cho 1 triệu người vào năm 2018.

Ảnh minh họa.

Để tạo ra chiếc bóng đèn đặc biệt này, người ta dùng những chai nhựa đã qua sử dụng, đổ đầy nước và chất tẩy trắng. Sau đó, họ đem những chiếc chai này để trên nóc nhà, để nó phản chiếu ánh sáng Mặt trời, thắp sáng cho ngôi nhà vào ban ngày.

Ban đêm, người ta đưa thêm vào chai một tấm thu năng lượng mặt trời siêu nhỏ kèm một bóng đèn nhỏ để thắp sáng chai, biến nó thành bóng đèn.

Những nguyên liệu dùng trong bóng đèn chai nhựa đều rất dễ kiếm, phù hợp với những vùng nông thôn xa xôi, nghèo khó.

Cùng xem video về những bóng đèn chai nhựa này: