Hôm 27/2 vừa qua, giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk cho biết công ty có ý định đưa 2 người lên Mặt trăng vào cuối năm 2018.

Việc đưa người lên Mặt trăng, sử dụng tàu Dragon và tên lửa hạng nặng Falcon là một phần của chuyến thám hiểm kéo dài khoảng 1 tuần. Nó sẽ được thực hiện sau khi nhiệm vụ đưa các nhà du hành vũ trụ lên Trạm Vũ trụ quốc tế vào giữa năm 2018 kết thúc.

Để được tham gia vào chuyến du hành này, bạn phải trả một khoản tiền nhất định. Đến nay, SpaceX đã chọn được 2 người nhưng danh tính cũng như khoản tiền họ bỏ ra cho chuyến thám hiểm 1-0-2 này không được tiết lộ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Musk, chuyến du hành này vẫn ẩn chứa rủi ro tuy nhiên SpaceX sẽ giảm thiểu mức độ rủi ro hết mức có thể.

Musk khá nổi tiếng với những kế hoạch và hạn định vô cùng tham vọng như dự định sẽ lên sao Hỏa.

Tàu du hành SpaceX chưa từng lần nào chở người trước đây và bị nổ 2 tên lửa trong vòng 2 năm gần đây. Tuy nhiên, Musk cũng có rất nhiều thành công khi hợp tác chặt chẽ được với NASA và được cơ quan này thuê chở hàng hóa và phi hành gia lên Trạm Vũ trụ quốc tế.