Sau 14 năm nỗ lực, Jonathan Pace, một kỹ sư điện 51 tuổi, đã tìm ra số nguyên tố lớn nhất từng được biết đến.

Đặc điểm của những con số thú vị này là chỉ có thể chia hết cho 1 và chính nó. Kết quả này được đăng trên New Scientist.

Ảnh: Wikimedia
Ảnh: Wikimedia

Con số -277.232.917 -1- , bao gồm hơn 23 triệu chữ số, nhiều hơn gần 1 triệu so với kỷ lục được phát hiện trước đó.

Pace đã phát hiện ra con số này nhờ sử dụng máy tính cá nhân, tính toán liên tục bằng chương trình Great Internet Mersenne Prime Search trên mạng trong suốt 6 ngày.

Kỷ lục mới này quả là một khám phá có một không hai, ngay cả đối với số nguyên tố, vì nó chỉ là số nguyên tố Mersenne (*) thứ 50 được tìm ra.

(*) Marin Mersenne (1588 – 1648): Nhà toán học người Pháp, người phát hiện ra số nguyên tố với công thức tổng quát Mn = 2n − 1

Marin Mersenne. Ảnh: Wikipedia
Marin Mersenne. Ảnh: Wikipedia