Một sinh viên thiết kế ở Anh biến 1.500 túi nhựa bỏ đi thành ván trượt độc nhất trên thế giới.

1

Jason Knight, sinh viên thiết kế công nghiệp tại Đại học Brunel ở London, Anh, biến ý tưởng làm ván trượt từ rác nhựa thành sự thật, Reuters ngày 6/7 đưa tin.

Dùng máy ép nhiệt, Knight tái chế 1.500 túi nylon thành một chiếc ván trượt. "Nhựa xé nhỏ được nấu chảy trong khuôn nóng đến 200 độ C sau khoảng một đến hai giờ và cứng lại sau khoảng ba giờ tiếp theo. Tấm ván sau đó được hoàn thiện với lớp grip tăng ma sát và được đánh bóng viền", Knight giải thích.

Ván trượt bền, dẻo với hoạt tiết độc đáo của Knight thu hút sự quan tâm của giới trẻ ở công viên trượt ván quận Southbank. "Họ thích đặc tính dẻo của ván trượt vì nó giúp họ nhảy cao dễ dàng", Knight nói.

Knight hy vọng ý tưởng của cậu có thể khuyến khích người trẻ tái chế rác nhựa. "Tôi nghĩ nếu mọi người có ngay một phần thưởng như chiếc ván trượt chẳng hạn, họ sẽ có động lực để tái chế", Knight chia sẻ.

Knight đang tiếp tục cải tiến sản phẩm và có kế hoạch hướng dẫn mọi người làm sản phẩm trên Internet.