Phó giáo sư - tiến sỹ Nguyễn Tiến Quyết hiện là Phó Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam.


Sinh năm 1955. Thầy thuốc Nhân dân. Nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức. Nguyên Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức. Phó Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam.

Lĩnh vực chuyên môn: Ngoại tiêu hóa (gan, mật, tụy).

Thành tựu: Là chủ nhiệm 3 đề tài khoa học cấp nhà nước, 7 đề tài khoa học cấp bộ và nhiều đề tài cấp cơ sở. Hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh, 12 thạc sỹ và bác sỹ chuyên khoa, nhiều bác sỹ nội trú.

Một số đề tài nghiên cứu từng tham gia: Ghép gan, thận từ người cho chết não; nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật can thiệp mạch và phẫu thuật nội soi trong điều trị chấn thương gan và thận; nghiên cứu về sỏi mật... Các đề tài cấp bộ đã thực hiện: Nghiên cứu về viêm tụy cấp; các nghiên cứu về bệnh sỏi mật, ung thư gan...

Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba. Danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2011. Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2011.

Điện thoại: 0903430607.