Phó giáo sư - tiến sỹ Hoàng Mạnh An hiện là Phó Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam.


Sinh năm 1955. Thiếu tướng. Thầy thuốc Nhân dân. Nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 103. Ủy viên Hội đồng Y học quân sự, Bộ Quốc phòng. Ủy viên Ban Chấp hành Tổng hội Y học Việt Nam. Ủy viên Ban Chấp hành Hội Ngoại khoa Việt Nam. Phó Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam.

Lĩnh vực chuyên môn: Ngoại khoa.

Thành tựu: Hướng dẫn 10 nghiên cứu sinh tiến sỹ, trên 20 thạc sỹ y học, 20 bác sỹ chuyên khoa II. Tham gia và chủ trì phát triển nhiều kỹ thuật cao tại Bệnh viện Quân y 103, đặc biệt là các kỹ thuật ghép tạng thực hiện lần đầu tiên tại Việt Nam như ghép thận (1992), ghép gan (2004), ghép tim (2010), ghép tụy - thận (2014), ghép phổi (2017).

Đã có trên 90 công trình, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước, 4 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế. Tham gia gần 20 đề tài khoa học các cấp. Chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước “Ghép đồng thời tụy - thận trên người từ người cho chết não”, đồng chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu biện pháp giải độc không đặc hiệu cho nạn nhân da cam/dioxin tại Việt Nam” và tham gia 4 đề tài cấp nhà nước khác...

Giải thưởng Hồ Chí Minh về cụm công trình ghép tạng 2005 (thành viên tham gia), Huân chương Chiến công hạng Nhất. Huân chương Lao động hạng Nhì.

Địa chỉ email: anhoangmanh@yahoo.com.