Một nhóm những người chuyên tìm người ngoài hành tinh cho rằng họ đã phát hiện thấy hình ảnh giống chiếc đĩa dài gần 4,02km di chuyển dưới lòng Thái Bình Dương.

Đoạn video về vật thể được cho là đĩa bay của người ngoài hành tinh trên đã được đăng tải tên Youtube bởi một nhóm có tên SecureTeam10.

Theo như hình ảnh zoom cận cảnh vào vật thể có hình chiếc đĩa nằm ở độ sâu 914m dưới mặt nước biển, ở tọa độ 4.250044 -28.712918 trên Google Maps, ta có thể thấy xung quanh nó dường như là các đường dẫn.

“Nhiều người cho rằng đây thực chất là hình ảnh của đường sonar dùng để quét đáy biển. Tuy nhiên, có vẻ như một vài đường này bị chôn dưới cát, và trông như những cái hào hơn là ảnh của những máy đọc sonar hay hình ảnh nhân tạo” – Người có tên Tyler trên Youtube nhận xét.

Hình ảnh được cho là đĩa bay đang di chuyển dưới đáy Thái Bình Dương
Hình ảnh được cho là đĩa bay đang di chuyển dưới đáy Thái Bình Dương.

Nhiều người cho rằng vật thể hình chiếc đĩa có thể là một hòn đá, nhưng Tyler thì khăng khăng rằng không phải, bởi nếu là đá, những hình ảnh nó tạo ra trên bề mặt đáy đại dương phải là đường thẳng chứ không phải hình zag-zac. Anh này thậm chí còn cho rằng vật thể hình tròn này đang bị điều khiển.

Theo đoạn video, vật thể hình tròn dường như đã di chuyển được một quãng đường dài tới 74 km.

Ngoài ra, còn khá nhiều các vật thể hình tròn và hình bánh rán di chuyển dọc theo con đường này để tới một cấu trúc lớn hơn, được Tyler cho là một căn cứ của người ngoài hành tinh và dường như bên trong đó có ẩn chứa điều gì đó.

Dù tỏ ra khá kỳ quái nhưng Tyler không phải người đầu tiên đặt giả thuyết người ngoài hành tinh ở dưới đáy đại dương. Trước anh này Scott C Waring cũng từng công bố hình ảnh một “kim tự tháp” nằm dưới đáy Thái Bình Dương, ở phía Tây Mexico.