Các nhà khảo cổ học Ai Cập mới phát hiện ra được bức tượng khổng lồ ở khu ổ chuột thủ đô Cairo, Ai Cập. Bức tượng được cho là chân dung của vua Ramses II – một trong những vị vua trị vì cổ đại nổi tiếng nhất ở quốc gia này.

Bức tượng bằng hổ phách, có đầu được kéo khỏi bùn và nước ngầm bằng một chiếc máy ủi, cao khoảng 8m và được phát hiện bởi một nhóm nghiên cứu người Đức- Ai Cập.

Nhà Ai Cập học Khaled Nabil Osman cho biết việc tìm thấy bức tượng là một “kết quả vô cùng ấn tượng” và rằng khu vực này còn rất nhiều đồ cổ khác đang được chôn giấu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

"Đây là một trong những địa điểm văn hóa chính của Ai Cập cổ đại, thậm chí nó còn được nhắc đến trong kinh thánh. Tuy vậy, tin buồn là cả khu vực này cần phải được dọn sạch, cống rãnh và các khu chợ cần phải chuyển đi nơi khác” – Osman nói.

Vua Ramses II đã cai trị Ai Cập 3.000 năm trước và là một nhà kiến trúc đại tài. Tài năng của ông được thể hiện ra hàng loạt các địa điểm khảo cổ trên khắp đất nước.

Các bức tượng khổng lồ về vị vua chiến binh có thể tìm thấy ở Loxor, còn bức tượng nổi tiếng nhất về ông được tìm thấy ở Abu Simbel, gần Sudan.

Osman cho rằng bức tượng được tìm thấy rất giống như miêu tả về Ramses.

Ai Cập đang còn rất nhiều báu vật cổ bị vùi lấp.