Một nhóm người tự xưng là những nhà nghiên cứu huyền bí cho biết họ vừa tìm thấy một bàn tay khổng lồ có ba ngón. Họ tin rằng đây là bàn tay của người ngoài hành tinh hoặc người cổ đại.

Phát hiện móng vuốt khổng lồ nghi của người ngoài hành tinh ở sa mạc Peru - Ảnh 1

Mẫu vật được cho là của người ngoài hành tinh - Ảnh: YouTube/Tyler Cusco.

Những khẳng định này không phải do các nhà khoa học có tên tuổi hay trường đại học danh tiếng mà do một nhóm những người vô danh có đam mê đối với những điều huyền bí đưa ra. Họ khẳng định đã tìm được bàn tay khổng lồ này ở thành phố Cusco, đông nam Peru.

Nhóm người cũng cho biết họ tìm được một hộp sọ người ngoài hành tinh thuôn dài gần nơi phát hiện ra bàn tay. Tuy nhiên những người này từ chối tiết lộ vị trí chính xác phát hiện ra bàn tay và hộp sọ. Họ chỉ nói đó là các hang động và đường hầm tại một sa mạc.

Những chiếc xương bí ẩn này sau đó đã được nhóm người trao lại cho Brien Foerster, một nhà nghiên cứu huyền bí đồng thời là giám đốc của một công ty du lịch ở Peru.

Foerster cho biết ông đã mời một nhóm các chuyên gia giấu tên tới để kiểm tra bàn tay. Các chuyên gia khẳng định mỗi ngón tay trên bàn tay này có sáu chiếc xương, trong khi ngón tay của con người chỉ có năm chiếc. Họ đã chụp tia x-quang và sau đó đưa ra kết luận bàn tay và hộp sọ là xương thật và có chứa các mô da.

Cũng theo nhóm các chuyên gia này, họ có kế hoạch sẽ tiến hành thử nghiệm carbon phóng xạ cũng như xét nghiệm DNA các mẫu xương bí ẩn nêu trên tại Mỹ vào đầu năm 2017.

Hiện vẫn chưa rõ đã có bài kiểm tra độc lập nào được tiến hành trên bàn tay và hộp sọ này hay chưa.