Các nhà khoa học Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam vừa công bố loài thực vật mới được phát hiện ở Lâm Đồng.

Tên khoa học của loài mới làMộc hương Bidoup -Aristolochia bidoupensis Do, có đặc điểmhình thái lá tương tự với loài Aristolochia faviogonzalezii T.V. Do, S. Wanke & C. Neinhuis- từng được mô tả ở vùng núi đá vôi miền Bắc năm ngoái.

Tuy nhiên loài mới được phân biệt bởi những đặc điểm đặc trưng của hoa như: hoa đơn độc ở nách lá, cuống ngắn 1,3-1,5 cm, phần môi của bao hoa hình đĩa, 3 thùy trải rộng, không cuộn lại, bên trong thùy màu tím thẫm, nhẵn.

phat-hien-loai-moi-o-lam-dong

Đặc điểm hình thái lá và hoa của Aristolochia bidoupensis Do.

Đây là loài mới thứ hai của phân chi Siphisia được phát hiện và mô tả ở miền Nam Việt Nam trong 2 năm qua.

Phát hiện trên được mô tảvà công bố trên trên tạp chí quốc tếNordic Journal of Botany -tạp chí chuyên ngành thực vật của Thụy Điển.